Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc nhận hối lộ 45 triệu USD

Bình Minh| 15/11/2018 14:17

(HNMO) - Reuters ngày 15-11 đưa tin, bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc thêm 2 tội danh, bao gồm nhận hối lộ và tham nhũng.

Bà Rosmah Mansor.


Theo đó, các công tố viên cho rằng, bà Rosmah đã nhận hối lộ 189 triệu ringgit (khoảng 45 triệu USD) từ doanh nghiệp tham gia trong một dự án của chính phủ. Ngoài ra, bà Rosmah còn bị buộc tội tham nhũng liên quan tới khoản tiền 1,25 tỷ ringgit (khoảng 298 triệu USD) trong dự án năng lượng mặt trời ở bang Sarawak, phía Đông Malaysia. Đến nay, bà Rosmah phủ nhận mọi cáo buộc nói trên.

Ngày 14-11, bà Rosmah đã bị thẩm vấn trong vòng 4 giờ đồng hồ tại cơ quan chống tham nhũng Malaysia xung quanh hợp đồng cung cấp quang điện cho các trường học ở Sarawak.

Trước đó, bà Rosmah đã bị cáo buộc 17 tội danh, trong đó bao gồm tội danh rửa tiền và trốn thuế. Chồng bà, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị cáo buộc 38 tội danh bao gồm lạm dụng quyền lực, vi phạm sự tín nhiệm, rửa tiền...

Vợ chồng ông Najib từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì có lối sống xa hoa. Trong đợt khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của hai người hồi tháng 6 vừa qua, cảnh sát Malaysia đã thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu, hàng chục vali tiền mặt, kim cương, đồng hồ đắt tiền với tổng trị giá lên tới hơn 270 triệu USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc nhận hối lộ 45 triệu USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.