Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc tấn công mạng tại Australia

Phương Quỳnh| 21/11/2018 06:26

(HNM) - Ngày 20-11, Tập đoàn truyền thông Fairfax Media và Đài Truyền hình thương mại Channel Nine (Australia) thông báo, Trung Quốc đã tăng mạnh các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty nước này để đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.


Các cuộc tấn công được cho là đã diễn ra bất chấp thỏa thuận giữa hai bên hồi năm ngoái về việc không tiến hành hoặc ủng hộ hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ và các bí mật thương mại khác.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cáo buộc Trung Quốc tiến hành hàng loạt "vụ đánh cắp sở hữu trí tuệ" tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Theo Fairfax Media và Channel Nine, làn sóng tấn công mạng có tên "Chiến dịch Cloud Hopper" và bày tỏ quan ngại về những lỗ hổng an ninh mạng tại Australia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc tấn công mạng tại Australia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.