Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mexico sẽ trục xuất hàng trăm người di cư cố vượt biên vào Mỹ

Tiến Đạt| 26/11/2018 15:42

(HNMO) - Theo Bộ Nội vụ Mexico, nước này sẽ trục xuất 500 người di cư cố vượt biên vào Mỹ.

Những người di cư xếp hàng tại thành phố Tijuana, Mexico. Ảnh: Reuters.


BBC dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Mexico cho biết, nhóm người di cư cố gắng vượt biên một cách "bạo lực" và "bất hợp pháp" hôm 25-11 sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Hình ảnh từ video cho thấy hàng chục người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, chạy về phía hàng rào biên giới Mỹ và Mexico tại khu vực gần thành phố Tijuana (Mexico). Cảnh sát biên phòng Mỹ đã xịt hơi cay để trấn áp đoàn người này.

Mỹ cùng ngày đã đóng cửa biên giới với Mexico để ngăn đoàn người di cư tràn qua. Tổng thống Donald Trump kêu gọi những người xin tị nạn không vào Mỹ trong thời gian đợi kết quả.

Căng thẳng dâng cao tại Tijuana kể từ khi hàng ngàn người di cư đổ về đây sau khi vượt qua hơn 4.000km từ khu vực Trung Mỹ. Những người di cư từ Honduras, Guatemala và El Salvador cho biết, họ rời bỏ quê hương để tránh cảnh đói nghèo, bạo lực. Tuy nhiên, hiện giờ họ đang phải sống tạm tại thành phố trong khi chờ đợi chính quyền Mỹ chấp nhận đơn xin tị nạn. Quá trình này có thể mất tới vài tháng.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mexico sẽ trục xuất hàng trăm người di cư cố vượt biên vào Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.