Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội Anh hoãn bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận Brexit

Bình Minh| 11/12/2018 08:20

(HNMO) - Ngày 10-12, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố hoãn cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này về dự thảo thỏa thuận Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May.


Theo kế hoạch trước đó, các nghị sỹ Anh sẽ bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận này trong ngày hôm nay (11-12).

Bà May cho biết, bà sẽ quay lại Brussels (Bỉ) để tiếp tục đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm sửa đổi dự thảo này, bởi nếu dự thảo giữ nguyên như hiện tại, phần lớn nghị sỹ Anh sẽ bỏ phiếu phản đối.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định, EU sẽ không tiếp tục tái đàm phán thỏa thuận này.

Thông tin nói trên đã khiến đồng bảng Anh giảm giá xuống mức thấp nhất 18 tháng qua so với đồng đô la Mỹ.

Trong bài phát biểu, bà May không tiết lộ thời điểm sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về dự thảo thỏa thuận Brexit, bởi điều này phụ thuộc vào tiến trình các cuộc đàm phán mới với EU, nhưng hạn chót bỏ phiếu là ngày 21-1-2019.

Thời điểm Anh rời EU đã được ấn định vào ngày 29-3-2019, điều này đã được ghi thành luật và Chính phủ Anh cam kết sẽ thực hiện quá trình này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội Anh hoãn bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận Brexit

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.