Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp nín thở chờ đợt biểu tình bạo loạn thứ 5 đòi Tổng thống Macron từ chức

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức| 15/12/2018 10:26

Hơn 10.000 người đã đăng ký trên Facebook tham gia một cuộc đại biểu tình do phong trào Áo vàng khởi xướng vào ngày hôm nay 15-12, với chủ đề ‘Acte 5: Macron Démission’ (Tổng thống Macron từ chức).

Chủ đề biểu tình lần này là yêu cầu Tổng thống Macron từ chức. Ảnh: Reuters


Theo kênh RT, cuộc biểu tình dự kiến diễn ra dọc Đại lộ Champs-Élysées thủ đô nước Pháp.

Những người tổ chức, tập hợp khoảng 15 nhóm, đã vạch ra danh sách các yêu cầu của họ đăng trên Facebook và khẳng định sẽ tiếp tục hành động chống đối Tổng thống Macron cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng.

“Tổ chức của chúng tôi ủng hộ yêu cầu về thuế và bình đẳng xã hội do phong trào Áo vàng kiến nghị. Họ kêu gọi biểu tình vào hôm thứ bảy, 15-12, giành quyền bình đẳng, vì một nền dân chủ thực sự…”, tuyên bố của nhóm tổ chức đăng tải trên Facebook.

Hành động biểu tình tương tự được cho là diễn ra tại các thành phố khác trên cả nước.

Áo vàng - biểu tượng của phong trào biểu tình suốt 1 tháng qua. Ảnh: Reuters


Cảnh sát chống bạo động Pháp dùng vũ khí đối phó với phong trào bạo loạn.


Cảnh sát trưởng Paris Michel Delpuech cho biết hàng chục nghìn cảnh sát được triển khai trên khắp nước Pháp và có 8.000 nhân viên an ninh có mặt tại thủ đô Paris. “Chúng tôi phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất”, ông Michel chia sẻ.

Theo lời vị cảnh sát trưởng, giới chức đang hướng tới mục tiêu “kiểm soát tình hình tốt hơn” tuần trước. Trong đợt biểu tình thứ 4 bùng phát cuối tuần trước, hơn 125.000 người đã đổ ra đường biểu tình trên toàn nước Pháp, trong đó tại Paris là 10.000 người.

Các cuộc biểu tình bạo loạn dẫn tới nhiều vụ xung đột giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Cảnh sát chống bạo động buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng đáp trả lại nhóm người biểu tình đốt xe, đập phá cửa hàng. Hơn 260 người bị thương và khoảng 1.700 bị bắt giữ trong đợt biểu tình thứ ba.

Video giao tranh bùng phát giữa nhóm người biểu tình và lực lượng an ninh (nguồn: RT):



Trước thông tin về đợt biểu tình mới, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết đã đến lúc phong trào biểu tình Áo vàng phải giảm quy mô và chấp nhận họ đã đạt được mục đích, khi Tổng thống Macron rõ ràng có động thái nhượng bộ.

“Tôi muốn cảnh sát làm công việc của họ, truy đuổi tội phạm và đối phó với mối đe dọa khủng bố, thay vì phải bận tậm lo về hàng chục nghìn người đốt phá”, Bộ trưởng Christophe ám chỉ tới vụ tấn công chợ Giáng sinh tại Strasbourg khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương mới xảy ra vài ngày trước.

Đầu tuần, trong một bài phát biểu trước toàn dân phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Macron chia sẻ ông thấu hiểu lo lắng của những người biểu tình. Bên cạnh việc ngừng tăng thuế nhiên liệu, ông tuyên bố sẽ tăng lương tối thiểu thêm 100 euro/tháng từ tháng 1-2019 và giảm thuế cho người nghỉ hưu khó khăn. Mặc cho những chính sách nhượng bộ trên, giới phê bình Tổng thống Macron vẫn yêu cầu ông từ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp nín thở chờ đợt biểu tình bạo loạn thứ 5 đòi Tổng thống Macron từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.