Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cờ vua Olympiad 2012: Nam VN tiến, nữ VN lùi

Theo Tuổi trẻ| 06/09/2012 12:34

Lượt đấu thứ 8 giải cờ vua Olympiad 2012 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào rạng sáng 6-9 với kết quả đội tuyển nam VN thắng chủ nhà 3-1. Trong khi đó, ở giải nữ các cô gái Việt Nam đã để thua Ấn Độ 1,5- 2,5.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (phải) đóng vai trò chủ lực trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 - Ảnh: chessolympiadistanbul


Cụ thể, trong trận này Lê Quang Liêm (elo 2693) tiếp tục ngồi ở bàn 1 và anh đã tìm được 1 điểm trước đối thủ có trình độ thấp hơn Solak Dragan (2599). Trong khi đó, với tư cách là nhân vật số 2 của tuyển VN, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2639) cũng đã bỏ túi trọn 1 điểm trước Esen Baris (2587) để đưa VN vượt lên dẫn trước 2-0. Ở hai bàn còn lại, Nguyễn Văn Huy (2506) và Nguyễn Đức Hòa (2505) cầm hòa với Yilmaz Mustafa (2543) và Can Emre (2435).

Như vậy, sau bốn trận đấu, đội tuyển nam VN giành chiến thắng chung cuộc trước Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Với kết quả này, tuyển nam VN với 11 điểm tạm thời từ hạng 34 ở ván 7 đã nhảy lên hạng 23/150 sau tám ván đấu.

Còn ở giải nữ, sau 2 vòng củng cố vị trí thứ 7, ở vòng đấu thứ 8 các cô gái VN đã thua Ấn Độ với tỉ số 1,5-2,5. Trong đó ở bàn thứ nhất kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2393) chia điểm với Dronavalli Harika (2503) và Nguyễn Thị Mai Hưng (2212) thắng Karavade Eesha Sanjay (2371) ở bàn thứ hai.

Tuy nhiên, đáng tiếc là ở hai bàn còn lại Lê Kiều Thiên Kim (2226) đã để thua Sachdev Tania (2397) và Phạm Bích Ngọc (2172) để thua Gomes Mary Ann (2396).

Sau trận thua này, đội tuyển nữ VN đã từ vị trí thứ 7 tạm thời rơi xuống hạng 16/127.

Ở ván đấu thứ 9 diễn ra vào rạng sáng 7-9, tuyển nam VN sẽ gặp Anh và nữ VN gặp tuyển Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cờ vua Olympiad 2012: Nam VN tiến, nữ VN lùi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.