Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Nữ hoàng Judo” Văn Ngọc Tú đăng quang ở môn Kurash

Minh Quang| 05/07/2013 06:17

(HNM) - Ngày 4-7, đoàn Việt Nam giành thêm 1 HCV khi Văn Ngọc Tú đăng quang ở hạng dưới 52kg môn Kurash (môn võ có nhiều điểm tương đồng với môn Judo).

VĐV Văn Ngọc Tú. Ảnh: Internet


Trong trận chung kết, Văn Ngọc Tú (VĐV Judo nổi tiếng Việt Nam từng giành 4 HCV SEA Games) đã thắng Ayna Jumakulyyeva (Turkmenistan) với tỷ số 2-1, qua đó mang lại chiếc HCV thứ tư cho đoàn Việt Nam tại đại hội lần này.

Trong ngày 4-7, đoàn Việt Nam tưởng như đã giành được thêm 1 HCV nữa ở môn Billiards 3 băng. Thế nhưng trong trận chung kết, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đã thua sát nút Umeda Ryuji (Nhật Bản) với tỷ số 39-40. Ở bán kết, Umeda Ryuji (Nhật Bản) thắng Mã Xuân Cường (Việt Nam) với tỷ số 40-32 còn Nguyễn Quốc Nguyện thắng Takeshima (Nhật Bản) 40-33.

Tại môn Dance Sport, đội tuyển Việt Nam giành 2 HCĐ và cả hai đều thuộc về cặp Chí Anh/Nhã Uyên (nội dung TangoStandard, QuickStep Standard).

Hiện đoàn Việt Nam đã đoạt 4 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ tạm xếp thứ 5 toàn đoàn. Đứng đầu là Trung Quốc (24 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nữ hoàng Judo” Văn Ngọc Tú đăng quang ở môn Kurash

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.