Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sochi 2014 - Thế vận hội Olympic mùa đông tốn kém nhất

Nguyễn Hồng Đăng| 07/02/2014 14:22

(HNMO) - Nga đã sẵn sàng tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2014 tốn kém nhất trong lịch sử các kỳ Olympic tại Sochi vào tối nay (7/2). 98 bộ huy chương sẽ được trao cho những vận động viên chiến thắng trong 16 ngày tranh tài.


Địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi


Thành phố Sochi với hơn 350 nghìn người dân sinh sống, sẽ đón tiếp khoảng 3.900 vận động viên từ 85 quốc gia trên thế giới. Nga cũng cử khoảng 25.000 nhân viên an ninh đến Sochi để bảo vệ cho thế vận hội năm nay trước những lời đe dọa khủng bố.

Số tiền thực tế để tổ chức Olympic mùa đông 2014 đã tăng gấp 5 lần dự tính ban đầu. Với chi phí tổ chức dự kiến lên tới 50 tỷ USD, Olympic 2014 tại Sochi đã trở thành sự kiện tốn kém nhất trong các kỳ thế vận hội. Trong khi Thế vận hội mùa hè năm 1992 tại Barcelona có kinh phí 1,4 tỷ USD bên cạnh 8 tỷ USD với mong muốn cải thiện đô thị và đầu tư du lịch mang lại giá trị bền vững lâu dài.

Tại Atalanta 1996, Thế vận hội chỉ tiêu tốn 1,8 tỷ USD. Thế vận hội Sydney 2000 tiêu tốn 3,8 tỷ USD trong khi cột mốc mới được Athens, Hy Lạp lập vào năm 2004 với 15 tỷ USD và tăng vọt lên 40 tỷ USD khi Bắc Kinh đăng cai năm 2008. Tuy nhiên Thế vận hội Olympic London 2012 lại giảm chi phí xuống còn 13,9 tỷ USD.

Thế vận hội mùa đông được đánh giá thường có kinh phí ít hơn so với các kỳ mùa hè. Turin 2006 tiêu tốn 3,6 tỷ USD và tăng hơn gấp đôi lên 8,7 tỷ USD ở Vancouver 2010. Vì vậy, con số hơn 50 tỷ USD đưa Sochi 2014 trở thành thế vận hội tốn kém nhất trong lịch sử.

Các chính trị gia đối lập ở Nga chỉ trích chính phủ đã chi quá nhiều tiền cho sự kiện Olympic ở Sochi, gấp hơn 3 lần kỳ thế vận hội diễn ra tại London. Các nhà tổ chức tại Sochi cho rằng con số thực sự cần để tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014 chỉ vào khoảng 7 tỷ USD. Con số này không bao gồm chi phí xây dựng lại cơ sở hạ tầng cho một khu vực còn hoang sơ như ở Sochi.

Sân vận động Olympic Sochi dự kiến sẽ được lấp đầy bởi 40.000 chỗ ngồi trong lễ khai mạc dù hai tuần trước chỉ có khoảng 70% số lượng vé đã được đặt mua trước. Con số này ở Olympic London 2012 là vào khoảng 97%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sochi 2014 - Thế vận hội Olympic mùa đông tốn kém nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.