Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Thanh Xuân: Hơn 5.000 người chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông

Mai Hoa - Minh Hùng - Vũ Hoa| 21/08/2014 05:35

(HNM) - UBND quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch tổ chức, điều lệ, lịch chạy kiểm tra Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình 2014.



Theo đó, các đơn vị tự tổ chức kiểm tra tại cơ sở chạy tiêu chuẩn phổ thông thuộc khối CNVC, LLVT; trường học và khối phường. Thời gian kiểm tra chạy ở cơ sở sẽ kết thúc vào ngày 9-9.

Cuộc thi chung kết giải chạy cấp quận sẽ được tổ chức sáng 14-9 tại Trung tâm TDTT với sự tham dự của hàng nghìn VĐV, thi đấu theo hai chương trình: Chương trình 1, BTC sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cho 1.300 người thuộc 10 đơn vị, gồm: Trường THCS Phan Đình Giót, THCS Nhân Chính, THCS Việt - An, THPT Nhân Chính, Trường Trung cấp Nông nghiệp, các phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Trung, Nhân Chính (100 người/đơn vị), CĐ Cảnh sát nhân dân 1, ĐH Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (mỗi trường 250 người). Chương trình 2, sau khi kết thúc đợt chạy kiểm tra phổ thông, BTC sẽ tiến hành thi đấu chung kết với sự tham dự của các VĐV thành tích cao của các đơn vị. Từ ngày 15-9 đến 5-10, Trung tâm TDTT quận sẽ thành lập đội tuyển của quận, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu chung kết Giải chạy toàn thành phố.

* Hưởng ứng Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014, gần 100 VĐV là cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Tâm thần trung trương I, đóng trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung: 800m nữ và 1.500m nam.

* Trường THCS Nam Từ Liêm đã tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 với sự tham gia của 109 học sinh. Kết quả, ở nội dung nữ 300m, em Nguyễn Hương Giang về nhất, ở nội dung nam 500m, giải nhất thuộc về em Phùng Quang Thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân: Hơn 5.000 người chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.