Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi động Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ nhất năm 2014

Hà Nhật| 21/09/2014 16:13

(HNMO) - Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ nhất năm 2014 tranh Cúp Bia Hà Nội đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào ngày 21-9.

Ăn mừng chiến thắng


Diễu hành trước khi đua


Tại lễ khai mạc giải có sự tham dự của đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cùng gần 500 tay đua đến từ 40 CLB của Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Tại giải, các tay đua dự tranh 7 nội dung dành cho nữ lứa tuổi 12-13 (2 vòng hồ, tương đương 3,5 km), nam 12-13 tuổi (3 vòng hồ), nữ 35-45 tuổi, nữ trên 45 tuổi (cùng 8 vòng hồ), nam 56-65 tuổi (10 vòng hồ), nam 46-55 tuổi (12 vòng hồ), nam 35-45 tuổi (15 vòng hồ). Giám đốc Sở VH,TT& DL Hà Nội Tô Văn Động khẳng định rằng giải sẽ là sân chơi thường niên của thể thao Hà Nội và được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào đầu tháng 10. Ông Tô Văn Động cũng hy vọng những tín hiệu tích cực của giải năm nay cả về quy mô lẫn chất lượng thi đấu sẽ giúp các giải năm sau thu hút đông đảo VĐV và đội đua hơn. Từ đó, giải sẽ luôn là sự kiện lớn của thể thao Hà Nội.

Nội dung đua của nam trên 55 tuổi

Về đích nội dụng 12- 13 tuổi nam


Đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy trao giải nội dung nam

Giải đã nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn người xem, tạo nên không khí ngày hội thể thao đầy sôi động. Ban tổ chức giải đã trao các giải cá nhân và đồng đội, trong đó các giải nhất cá nhân ở các nội dung sau: 

Nam 12-13 tuổi nam: Nguyễn Nhật Minh (THCS Khương Thượng, Đống Đa)
Nữ 12-13 tuổi: Nguyễn Hoàng Nhi (Hoàn Kiếm)
Nam 46-55 tuổi: Phan Văn Luyện (Martin Sài Gòn)
Nam trên 55 tuổi: Nguyễn Hữu Thảo (Thăng Long)
Nữ trên 46 tuổi: Kiều Thị Hòa (Long Biên)
Nữ 35-45 tuổi: Đỗ Y Lan (Thăng Long)
Nam 35-45 tuổi: Nguyễn Hoàng Hải (Sài Gòn Velo)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ nhất năm 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.