Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam có thêm HC đồng, kình ngư Quý Phước thảm bại

Theo Đông Anh| 21/09/2014 23:06

Được kỳ vọng có thể đem về huy chương nhưng ở chung kết nội dung 200m tự do nam, Hoàng Quý Phước chỉ về đích thứ bảy trong tám vận động viên với thời gian một phút 50 giây 42.

Quý Phước hụt hơi trong 100m cuối cùng ở chung kết 200m tự do nam chiều 21/9. Ảnh: Đức Đồng.


17h00 chiều nay (21/9), tại nhà thi đấu Munhak Park Tae Hwan, Hoàng Quý Phước bước vào phần thi chung kết 200 m tự do nam với nhiều điều hy vọng. Ở vòng loại, kình ngư người Đà Nẵng đạt thành tích một phút 51 giây và xếp thứ bảy trên 25 vận động viên thi đấu.

Hoàng Quý Phước khởi đầu suôn sẻ, khi chỉ mất 0,70 giây để chạm mặt nước ở phần thi chung kết, đứng ba trong tám vận động viên - sau Park Tae Hwan (Hàn Quốc) và Huang Yen Hsin (Đài Loan).

Trong 50m đầu tiên, anh duy trì tốc độ bám đuổi với nhà vô địch Á vận hội 2010 Park Tea Hwan rồi chỉ mất 24,99 giây để kết thúc 50m, và giữ vị trí thứ tư trong 100m đầu tiên.

Tuy nhiên ở 100m cuối cùng, vận động viên Việt Nam dần bị các đối thủ vượt qua và tụt xuống thứ bảy chung cuộc. Thành tích một phút 50 giây 42 của Quý Phước đạt được ASIAD 17 ít hơn 4 phần trăm giây so với tấm HC vàng 200m tự do anh có ở SEA Games 2013.

Nhà vô địch Olympic 2008 Park Tae Hwan thi đấu không thành công dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Kết quả, kình ngư được đặt tên cho chính nhà thi đấu phục vụ môn bơi lội ASIAD 17 chỉ về đích thứ ba sau Kosuke Hagino (Nhật Bản - HC vàng) và Sun Yang (Trung Quốc - HC bạc).

Cầu mây, ở nội dung đôi nữ, là môn mang về thêm một HC đồng cho thể thao Việt Nam chiều nay, sau khi thất bại với tỷ số 19-21 và 16-21 trước Lào ở bán kết. Kể từ cú đúp HC vàng tại ASIAD 2006 tại Doha (Qatar), cầu mây Việt Nam không còn có thứ hạng cao hai kỳ đại hội gần đây.

Ở nội dung thể dục dụng cụ, nam vận động viên Đặng Nam đứng thứ ba vòng loại vòng treo và giành quyền vào chung kết đơn môn. Trong khi đó Đinh Phương Thanh và Phạm Phước Hưng cũng vào chung kết nội dung xà kép nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có thêm HC đồng, kình ngư Quý Phước thảm bại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.