Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Việt Nam chính thức xếp hạng 21 tại ASIAD 2014

Hà Nhật| 04/10/2014 15:46

(HNMO) - Đầu giờ chiều 4-10 (giờ Hàn Quốc), võ sĩ Nguyễn Minh Phụng đã thất bại ở trận tranh HCĐ hạng 84kg nam môn Karatedo.

Trong ngày 4-10, đội tuyển Karatedo Việt Nam có 2 võ sĩ tham gia thi đấu. Tại hạng 84kg nam, ở vòng 1/8, Minh Phụng đã thắng võ sĩ Alzaabi Moha (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) 4-1. Vòng tứ kết, Nguyễn Minh Phụng thi đấu xuất sắc để vượt qua Kangtong Theerapa (Thái Lan) với tỉ số 6-3. Tuy nhiên tại bán kết, Minh Phụng thua Araga Ryutaro (Nhật Bản) với tỉ số 4-6.

Ở trận trận tranh HCĐ với võ sĩ Hàn Quốc Jang Min Soo, Minh Phụng sớm bị dẫn 3-0. Dù đã rút ngắn điểm số xuống 2-3 nhưng sự nông nóng trong khi tấn công đã khiến Minh Phụng bị thua thêm 2 điểm trước các pha ra đòn tốc độ cao của đối thủ và thua chung cuộc 2-5.

Còn ở hạng dưới 50kg nữ, Trần Thị Khánh Vy đã thua 0-4 trước Ku Tsui Ping (Đài Loan, Trung Quốc) ngay ở vòng 1/16. Tuy nhiên, Khánh Vy vẫn được quyền dự tranh vé vào trận đấu giành HCĐ. Tuy nhiên ngay ở trận đầu tiên vòng này, Khánh Vy thua Jang Soyoung (Hàn Quốc) với tỉ số 0-1, không thể giành huy chương.

Lúc này đoàn Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu tại ASIAD 2014 với 1 HCV (võ sĩ wushu Dương Thúy Vi), 10 HCB, 25 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn và xếp hạng 6 ở Đông Nam Á sau Thái Lan (thứ 6), Malaysia (14), Singapore (15), Indonesia (17), Myanmar (20). Dẫn đầu bảng xếp hạng là Trung Quốc với 151 HCV, 109 HCB, 83 HCĐ, thứ nhì là Hàn Quốc (79 HCV, 71 HCB, 84 HCĐ), thứ ba: Nhật Bản (47 HCV, 76 HCB, 76 HCĐ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam chính thức xếp hạng 21 tại ASIAD 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.