Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành công trên nhiều phương diện

Mai Hoa| 29/10/2014 06:14

(HNM) -

Thay mặt Thường trực BTC gồm Báo Hànộimới, Sở VH,TT&DL Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, BTC trân trọng cảm ơn các đơn vị, đặc biệt là các nhà tài trợ, trong đó có hai nhà tài trợ Kim cương Hisamitsu và Sabeco nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng Giải chạy Báo Hànộimới".

Phó Trưởng ban Tổ chức giải, Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lê Tiến Dũng nhấn mạnh tại lễ tổng kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014, tổ chức vào chiều 28-10, tại trụ sở Báo Hànộimới.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND thành phố. Ảnh: Viết Thành


Đánh giá kết quả Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014, Trưởng phòng TDTT quần chúng (Sở VH,TT&DL Hà Nội) Đinh Văn Luyến khẳng định: "Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo, Sở VH,TT&DL Hà Nội, Báo Hànộimới đã tiến hành khẩn trương các công tác chuẩn bị, luôn bám sát và theo dõi các hoạt động của giải từ cơ sở quận, huyện, thị xã đến thành phố; đồng thời chủ động tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo những công việc liên quan để tổ chức tốt Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014. Vòng chung kết cấp thành phố của giải năm nay đã quy tụ trên 1.250 VĐV thuộc 30 quận, huyện, thị xã, 11 trường ĐH, CĐ, THDN, 23 đại sứ quán và 19 tỉnh, thành phố về tham dự. Đặc biệt là sự tham gia của một số VĐV có thành tích cao tại giải vô địch toàn quốc như Nguyễn Bá Thế (Hà Nội), Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Thế Anh (Bộ đội biên phòng); Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa)… Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện thể thao nổi bật gắn liền với hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô".

Giai đoạn 1: Sau khi thành phố phát động (ngày 28-6), 100% các quận, huyện, thị xã đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông ở cơ sở. Kết thúc giai đoạn 1, đã có 300.465 người thuộc 1485 đơn vị tham gia chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông, vượt chỉ tiêu thành phố giao là 124.565 người và 187 đơn vị - một con số rất ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Giải chạy Báo Hànộimới. Đây là kỳ giải có số lượng người tham gia chạy phổ thông vượt tiêu chuẩn nhiều nhất từ trước đến nay. 100% quận, huyện, thị xã tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới với quy mô lớn, coi đó là hoạt động trọng điểm kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo không khí hứng khởi, phát triển phong trào rộng khắp, được đông đảo người dân hưởng ứng.

Giai đoạn 2: Vòng chung kết cấp thành phố đã được tổ chức ngày 5-10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thu hút sự tham gia của hơn 1.250 VĐV thuộc 30 quận, huyện, thị xã, các trường ĐH, CĐ, THCN… Đặc biệt có sự góp mặt của hơn 350 VĐV người nước ngoài thuộc các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội cùng đội tuyển điền kinh của các tỉnh, thành, ngành, cho thấy rõ sức lan tỏa và chất lượng chuyên môn của giải ngày càng được nâng cao.

Ghi nhận nỗ lực của các cá nhân, tập thể vào thành công chung của kỳ giải lần thứ 41, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 9 cá nhân với tổng giá trị tiền thưởng gần 45 triệu đồng, trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của thành phố. Cụ thể: 15 tập thể gồm các quận, huyện Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Phúc Thọ, Thanh Oai, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thường Tín, Thạch Thất; LĐ Xe đạp - Mô tô thể thao Hà Nội, Bộ môn Điền kinh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Văn phòng Báo Hànộimới, Phòng Quảng cáo Báo Hànộimới, Ban Văn hóa Xã hội - Báo Hànộimới. Các cá nhân được tặng Bằng khen gồm các ông, bà Nguyễn Mai Trang - Trưởng ban Công tác xã hội, Lương Công Phượng - Phó chánh Văn phòng, Nguyễn Vũ Quỳnh - phóng viên Ban Văn hóa Xã hội, Phạm Kiều Vinh - nhân viên Phòng Quảng cáo (đều thuộc Báo Hànộimới); Lê Thị Hương Giang - Trưởng ban Á - Mỹ - Úc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Trịnh Hùng Minh - Phó phòng Thể thao quần chúng - Sở VH,TT&DL Hà Nội, Lê Cường - chuyên viên Phòng Thể thao Quần chúng Sở VH-TT&DL Hà Nội, Lại Phúc Lộc - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Điền kinh Hà Nội, Nguyễn Thị Hảo - Phó Chủ nhiệm CLB Sức khỏe ngoài trời TP Hà Nội.

Ghi nhận nỗ lực, đóng góp của các cá nhân, tập thể vào thành công chung của kỳ giải 41, Phó Trưởng BTC Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014, Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lê Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng ở các kỳ giải sau, số lượng người, đơn vị tham gia ngày càng đông đảo hơn, đạt thành tích cao hơn.

Kết quả Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình - 2014

* Giải cá nhân: Nữ THCS: nhất Nguyễn Như Quỳnh (Thạch Thất), nhì Phan Phương Thảo (Ba Vì), ba Hoàng Thị Minh Trang (Ba Vì); Nam THCS: nhất Nguyễn Nam Trường (Bắc Từ Liêm), nhì Vũ Văn Anh (Chương Mỹ), ba Trần Văn Đảng (Đan Phượng); Nữ THPT: nhất Phạm Thị Thắm, nhì Nguyễn Thu Hà (đều của Ba Vì), ba Trần Thu Thủy (Gia Lâm); Nam THPT: nhất Nguyễn Hữu Lân (Đông Anh), nhì Nguyễn Trần Thạch (Gia Lâm), ba Phùng Văn Huy (Ba Vì); Nữ CNVC-LĐ-LLVT: nhất Bùi Thị Nụ, nhì Vi Thị Oanh (đều của Nam Từ Liêm), ba Nguyễn Thị Thoa (Ba Đình); Nam CNVC-LĐ-LLVT: nhất Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ), nhì Bùi Văn Lợi, ba Bùi Văn Hòa (đều của Nam Từ Liêm); Nữ ĐH-CĐ-THDN: nhất Bùi Thị Quỳnh (ĐH Công nghệ GTVT), nhì Hoàng Thị Vui (ĐH Quốc gia Hà Nội), ba Dương Thị Liên (Học viện Nông nghiệp); Nam ĐH-CĐ-THDN: nhất Mè Văn Văn (Học viện An ninh nhân dân), nhì Nguyễn Văn Công (Học viện Quân y), ba Bùi Đình Dũng (Học viện An ninh nhân dân).

* Giải đồng đội: Nữ THCS: nhất huyện Thạch Thất, nhì huyện Ba Vì, ba huyện Gia Lâm; Nam THCS: nhất huyện Gia Lâm, nhì huyện Ba Vì, ba huyện Thạch Thất; Nữ THPT: nhất huyện Ba Vì, nhì huyện Gia Lâm, ba huyện Đông Anh; Nam THPT: nhất Gia Lâm, nhì Ba Vì, ba Đông Anh; Nữ CNVC-LĐ-LLVT: nhất Nam Từ Liêm, nhì Ba Vì, ba Gia Lâm; Nam CNVC-LĐ-LLVT: nhất Gia Lâm, nhì Thạch Thất, ba Ba Vì; Nữ ĐH-CĐ-THDN: nhất ĐH Công nghệ GTVT, nhì Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ba Học viện An ninh nhân dân; Nam ĐH-CĐ-THDN: nhất Học viện An ninh nhân dân, nhì Học viện Quân y, ba Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

* Giải toàn đoàn: Khối quận, huyện, thị xã: nhất Ba Vì, nhì Gia Lâm, ba Thạch Thất; Khối ĐH-CĐ-THDN: nhất Học viện An ninh nhân dân, nhì Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ba ĐH Công nghệ GTVT.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành công trên nhiều phương diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.