Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bóng bàn bốc thăm lần thứ tư mới xong

Hà Nhật| 27/11/2014 07:09

(HNMO) – Sau 3 lần trì hoãn vì những lý do nhân sự, xếp hạt giống, đến chiều 26-11, buổi bốc thăm môn bóng bàn ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã diễn ra trọn vẹn.



Đào Duy Hoàng cùng đội Bộ công an vào bảng đấu khó Ảnh: Tiến Hùng


Hiếm khi nào trước giải bóng bàn đỉnh cao cơ quốc gia chưa đầy 1 ngày thì các đội, các VĐV mới biết kết quả bốc thăm. Theo lịch thi đấu, 8h00 ngày 27-11, giải sẽ bắt đầu diễn ra với các trận đấu nội dung đồng đội. Theo kết quả bốc thăm, lá thăm đã đưa đội Bộ Công an (trong đó có các tay vợt Đào Duy Hoàng, Tô Đức Hoàng, Nguyễn Thành Luân suýt nữa không được thi đấu tại ĐH kỳ này) vào bảng C, được đánh giá căng nhất nội dung đồng đội nam với Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long. Bảng A gồm Quân Đội, Khánh Hòa, Yên Bái; bảng B gồm: Hà Nội, Tiền Giang, Đà Nẵng.

Nội dung đồng đội nữ, bảng A gồm TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng; bảng B: Hà Nội, Tiền Giang, Đồng Nai; bảng C: Bộ Công an, Vĩnh Long, Quân Đội, Tây Ninh.

Liên quan đến các môn đấu khác của ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, ngày 26-11, ĐH tiếp tục sôi động lên khi môn vật đã khai mạc tại Nhà thi đấu Thái Bình vào ngày 26-11. Trên 200 VĐV từ 26 đoàn đã dự giải. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội đã chứng tỏ ưu thế với việc giành 2/3 HCV nội dung vật cổ điển ở hạng 50kg (Nguyễn Văn Hiếu), 55kg (Đới Đăng Tiến). HCV còn lại thuộc về đô vật Phạm Sỹ Thu (Bắc Ninh, 60kg nam)

Tại môn bi sắt đang diễn ra ở Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, vào chiều 26-11, Hà Nội đều có VĐV giành quyền vào chung kết nội dung đơn nam, nữ đối kháng. Ở trận chung kết nữ, Nguyễn Thị Trang (Hà Nội) giành chức vô địch khi xuất sắc vượt qua Thạch Pha Nara (Trà Vinh) 13-7 ở trận chung kết. Còn ở chung kết đơn nam, VĐV Tô Văn Phụng (Hà Nội) khởi đầu trận với Ngô Ron (Quân Đội) không tốt nên bị dẫn tới 0-10. Sau đó VĐV 54 tuổi này của Hà Nội đã gỡ một mạch đến 9-10 nhưng lại mắc lỗi ở loạt đánh ngay sau đó để rồi thua 9-13, đoạt HCB. Như vậy, kết thúc 2 nội dung thi đấu đầu tiên, bi sắt Hà Nội giành 1 HCV, 1 HCB.

Môn bắn súng, Hà Nội giành thêm 1 HCV cá nhân 10m súng trường hơi di động nữ (Đặng Thị Hồng Hà) để được 6 HCV. Dẫn đầu là đoàn Quân Đội với 11 HCV.

Đến cuối ngày 26-11, trên bảng tổng sắp huy chương của BTC, đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu với 19 HCV, 22 HCB, 12 HCĐ; nhì là TP Hồ Chí Minh (13,10,13), ba: Quân Đội (12,9,21).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bóng bàn bốc thăm lần thứ tư mới xong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.