Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân Đội vô địch đồng đội nam bóng bàn

Nhật Hà| 29/11/2014 11:40

(HNMO) – Đội nam Quân Đội và đội nữ TP Hồ Chí Minh đã giành ngôi vô địch đồng đội tại môn bóng bàn, ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

VĐV Nguyễn Cao Dũng đoàn Khánh Hòa.


Trận chung kết đồng đội nam, Quân Đội gặp Hà Nội. Cuộc đấu giữa 2 đội bóng đầy duyên nợ này đã diễn ra khá kịch tính. Trận đầu tiên, Đinh Quang Linh (QĐ) thắng dễ Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội) với tỉ số 3-0 (11/4, 11/6, 11/7). Trận 2, á quân SEA Games Lê Tiến Đạt (QĐ0 bất ngờ thua Nguyễn Anh Tú (HN) 1-3 (6/11, 6/11, 12/10, 11/13). Ở trận thứ 3, Dương Văn Nam (QĐ) đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 3-1 trước đàn anh Phan Huy Hoàng (11/3, 11/6, 5/11, 11/6). Trận thứ tư giữa Đinh Quang Linh với Nguyễn Anh Tú đã diễn ra đầy kịch tính. Nguyễn Anh Tú sớm dẫn 2-0 khi đều thắng với tỉ số 11/8. Nhưng Đinh Quang Linh đã có cú lội ngược dòng để thắng ở cả 3 séc sau với tỉ số 11/8, 11/9, 11/8. Chiến thắng 3-2 của Đinh Quang Linh cũng giúp Quân Đội thắng chung cuộc 3-1 để lên ngôi vô địch. Đồng hạng ba là Hải Dương (thua Hà Nội 0-3 ở bán kết), Bộ Công an (thua Quân Đội 2-3 ở bán kết).

Chức vô địch đồng đội nữ thuộc về TP Hồ Chí Minh khi thắng Bộ Công an 3-1 trong trận chung kết. Như thường lệ, Mai Hoàng Mỹ Trang mang về cả 2 trận thắng cho TP Hồ Chí Minh (trước Phan Hoàng Tường Giang với tỉ số 3-1, trước Nguyễn Việt Linh với tỉ số 3-2) để góp công vào chiến thắng cho đội nhà. Đồng hạng ba là Tiền Giang, Quân Đội. Đội nữ Hà Nội bị loại ngay ở vòng tứ kết trước Quân Đội.

Sáng 29-11, các trận đấu nội dung đôi nam nữ đã diễn ra với một số bất ngờ trong đó có việc cặp Trần Tuấn Quỳnh – Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) bị loại sớm bởi cặp Nguyễn Hoàng Chung – Đinh Thị Hằng (Hải Dương) khi thua 1-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân Đội vô địch đồng đội nam bóng bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.