Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Thủ đô khẳng định vị thế dẫn đầu

Mai Hoa| 17/12/2014 06:28

(HNM) - Tối qua 16-12, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ 7-2014 - đấu trường thể thao lớn nhất trong nước được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần đã chính thức khép lại sau lễ bế mạc tại Cung thể thao Nam Định (TP Nam Định). Đoàn thể thao Hà Nội với lực lượng 1.175 thành viên đã thi đấu xuất sắc,


Đó là một kết quả không bất ngờ, bởi với dàn lực lượng hùng hậu ở vài chục môn đấu và trình độ đỉnh cao của nhiều VĐV có tên trong các đội tuyển quốc gia, ngôi vị số một của Hà Nội gần như đã được dự báo trước. Bất ngờ có chăng chỉ là khoảng cách thành tích mà Hà Nội tạo ra trước các đối thủ.

VĐV Dương Thúy Vi đã giành HCV Wushu cho Đoàn thể thao Hà Nội tại ĐH TDTT toàn quốc 2014.
Ảnh: Minh Hoàng



Điểm qua danh sách 5 địa phương trong nhóm dẫn đầu, có thể thấy rõ sự vượt trội của Hà Nội. Chưa kể, nếu tính tổng sắp huy chương theo điều lệ (quy đổi HC ASIAD 17-2014 và HCV SEA Games 27-2013 thành HC Đại hội theo mức tương ứng 1 HCV ASIAD = 3 HCV, 1 HCB ASIAD = 2 HCV, 1 HCĐ ASIAD và 1 HCV SEA Games = 1 HCV Đại hội), HCV của Thủ đô tăng lên thành 223 HCV, vượt xa TP Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ hai với 150 HCV.

Trong số 48 môn nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội, Đoàn thể thao Hà Nội giành ngôi vị Nhất toàn đoàn ở rất nhiều môn, trong đó thế mạnh vẫn là mỏ vàng quen thuộc từ võ. Ví như Wushu, Hà Nội giành đến 17 HCV trong tổng số 38 bộ huy chương. Môn Taekwondo, các võ sĩ Hà Nội đoạt 5 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ trong tổng số 23 bộ huy chương. Ngôi vị Nhất toàn đoàn môn khiêu vũ thể thao cũng thuộc về các vũ công của Hà Nội, khi họ giành được 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Môn bóng ném, ngôi vị Nhất toàn đoàn chia đều cho cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 1 HCV, 1 HCB. Môn golf, Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ…

Thành công của thể thao Thủ đô tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014 cho thấy sự đầu tư của thành phố dành cho ngành TDTT phát huy tốt. Thành công ấy không chỉ đến từ quá trình tập huấn dài hạn, thường xuyên cho các VĐV dưới sự hướng dẫn, huấn luyện của các chuyên gia giỏi, mà còn bởi Hà Nội có được một cơ ngơi hiện đại, khang trang, đồng bộ, khép kín trong chu trình tập luyện - sinh hoạt - thi đấu - học văn hóa tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình - Hà Nội). Tuy nhiên, vẫn còn đó những tiếc nuối khi Hà Nội chưa giành được vị thế vượt trội ở các môn cơ bản, hoặc thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả như bơi, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền... May mắn là đã xuất hiện một số gương mặt trẻ nhiều triển vọng của điền kinh, thể dục dụng cụ… khỏa lấp cho những khoảng trống ấy.

Trong lễ xuất quân của Đoàn thể thao Thủ đô tham dự Đại hội được tổ chức trọng thể ngày 24-10 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã giao nhiệm vụ cho đoàn: Phải bảo vệ ngôi vị Nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc. Đến thời điểm này đã có thể khẳng định: Đoàn thể thao Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khép lại một năm thi đấu thành công, khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng thể thao cả nước.

Lễ bế mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014 đã được tổ chức tối 16-12 tại Cung Thi đấu đa năng Nam Định (TP Nam Định). Xếp hạng chung cuộc, 10 tỉnh, thành, ngành dẫn đầu đại hội lần lượt là Hà Nội (223 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ), TP Hồ Chí Minh (150 HCV, 103 HCB, 104 HCĐ), Quân đội (106 HCV, 54 HCB, 91 HCĐ), Thanh Hóa (46 HCV, 30 HCB, 29 HCĐ), Hải Phòng (34 HCV, 29 HCB, 28 HCĐ), An Giang (27 HCV, 17 HCB, 23 HCĐ), Hải Dương (25 HCV, 24 HCB, 36 HCĐ), Đà Nẵng (24 HCV, 29 HCB, 32 HCĐ), Bộ Công an (19 HCV, 32 HCB, 37 HCĐ), Cần Thơ (17 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ). Bộ VH-TT&DL đã tặng cờ thi đua của Bộ cho các tỉnh, thành, ngành có thành tích xuất sắc tại đại hội.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8-2018 sẽ diễn ra tại An Giang.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Thủ đô khẳng định vị thế dẫn đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.