Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Hà Nội phấn đấu có huy chương tại Olympic 2016

Nhật Hà| 29/01/2015 19:07

(HNMO) - Tại Lễ tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội vào ngày 29-1, lãnh đạo Trung tâm đã đặt ra mục tiêu giành 10-12 HCV tại SEA Games 2015 và phấn đấu có VĐV đoạt huy chương ở Olympic 2016.

Trong năm 2014, Trung tâm đã đào tạo 3.551 VĐV ở 42 bộ môn. phục vụ cho thể thao Hà Nội. Các VĐV Hà Nội đã đoạt 2.223 huy chương các loại, trong đó có 186 huy chương quốc tế, 2.037 huy chương trong nước.

Tại lễ tổng kết.


Nhiều môn thể thao thế mạnh của Hà Nội đã đóng vai trò nòng cốt của đội tuyển quốc gia như: Cầu mây, vật, wushu, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, taekwondo, bóng đã nữ…

Tại Đại hội TDTT châu Á (ASIAD) lần thứ 17 năm 2014, VĐV Hà Nội giành tổng cộng 16/36 huy chương các loại của đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, huy chương vàng duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về VĐV Hà Nội là Dương Thúy Vi (wushu). Đây cũng là HCV cá nhân đầu tiên của thể thao Hà Nội tại đấu trường ASIAD.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - đấu trường quốc nội lớn nhất của ngành TDTT, các VĐV Hà Nội một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu phong trào thể thao Việt Nam, bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn trong 65 đơn vị tỉnh, thành, ngành tham dự. Đoàn thể thao Thủ đô dẫn đầu toàn đoàn với 422 huy chương các loại, trong đó 167 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ, vượt xa đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ 2 (giành tổng số 331 huy chương các loại). Nhờ đó, Hà Nội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tặng Cờ đơn vị xếp nhất toàn đoàn tại Đại hội; Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII năm 2014 (một phần vì 100% xã, phường đều tổ chức ĐH TDTT cấp cơ sở).

UBND TP Hà Nội đã khen thưởng hơn 1,6 tỷ đồng cho 857 lượt VĐV, 443 lượt HLV đã đóng góp vào thành tích cho đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Mức thưởng cho HCV: 3 triệu đồng; HCB: 2 triệu đồng; HCĐ: 1 triệu đồng.

Trong năm 2015, thể thao Hà Nội có hai nhiệm vụ quốc tế quan trọng là SEA Games 28 và tham gia vòng loại Olympic 2016. Tại SEA Games 28, thể thao Hà Nội phấn đấu đoạt 12-15 HCV. Trong khi đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu có 10-12 VĐV vượt qua vòng loại Olympic 2016 và phấn đấu có VĐV đoạt huy chương tại đấu trường này - điều chưa từng xảy ra với thể thao Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội đề nghị Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội cần đề xuất những cơ chế, chính sách để thu hút VĐV giỏi về Hà Nội đồng thời cũng giữ chân được VĐV giỏi của mình; tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt cho HLV, VĐV tập luyện, thi đấu… để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, thể thao Hà Nội phải lấy Olympic làm đấu trường chính đồng thời tiếp tục cải thiện thành tích ở ASIAD cũng như SEA Games, một số môn thể thao cơ bản; tiếp tục giữ vị trí hàng đầu tại ĐH TDTT toàn quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Hà Nội phấn đấu có huy chương tại Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.