Theo dõi Báo Hànộimới trên

Siết chặt quy định về chuyển nhượng vận động viên

Minh Thu| 30/01/2015 06:23

(HNM) - Trao đổi với báo giới ngày 29-1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định: Để không lặp lại hiện tượng các địa phương không có hệ thống đào tạo ở một môn thể thao nhất định, nhưng lại bất ngờ có HCV môn đó tại đại hội TDTT toàn quốc do


Phương án này đang chờ lãnh đạo Bộ VH-TT&DL duyệt và sẽ được công bố công khai 3 năm trước kỳ Đại hội TDTT lần thứ 8-2018; trên cơ sở đó, Bộ VH-TT&DL sẽ công bố điều lệ khung mới cho các kỳ đại hội. Phương án siết chặt chuyển nhượng được nêu ra sau "nghi án" mua bán huy chương ở bộ môn taekwondo TP Hồ Chí Minh, khi một số VĐV taekwondo thường xuyên hưởng mọi chế độ tập luyện của TP Hồ Chí Minh nhưng lại được đăng ký thi đấu giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014 cho Cà Mau, Bình Phước. Ông Trần Đức Phấn cho biết: Tổng cục TDTT đã gửi công văn yêu cầu giải trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết chặt quy định về chuyển nhượng vận động viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.