Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cờ vua Hà Nội lập cú đúp vô địch

Minh An| 26/04/2015 06:02

(HNM) - Ngày 25-4 đã đi vào lịch sử cờ vua Hà Nội khi kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm chính thức lên ngôi vô địch nữ để lần đầu tiên cờ vua Hà Nội giành cả hai chức vô địch nam, nữ tại Giải Cờ vua hạng nhất quốc gia.



Tại ván đấu cuối của giải, diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, dù thất bại trước Tôn Nữ Hồng An (Quảng Ninh) song Hoàng Thị Bảo Trâm vẫn lên ngôi vô địch với 6,5 điểm/ 9 ván do đối thủ xếp sau là Trần Lê Đan Thùy (Bình Định) chỉ giành được kết quả hòa trước Lê Kiều Thiên Kim (TP Hồ Chí Minh) nên chỉ được 6 điểm và giành HCB. Đoạt HCĐ là Tôn Nữ Hồng An.

Trước đó, kỳ thủ Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) đã sớm đăng quang ở giải nam trước một vòng đấu. Ở ván cuối mang tính thủ tục, Nguyễn Văn Huy giành kết quả hòa trước Nguyễn Văn Thanh (Đà Nẵng) để được 10 điểm/ 11 ván, hơn 1,5 điểm so với người đoạt HCB là Hoàng Cảnh Huấn (Đà Nẵng), đoạt HCĐ là Đào Thiên Hải (TP Hồ Chí Minh, 7 điểm). Một kỳ thủ khác của Hà Nội là Trần Tuấn Minh xếp hạng 6 với 6,5 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cờ vua Hà Nội lập cú đúp vô địch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.