Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng cục Thể thao: ‘Tổ chức SEA Games ở Hà Nội tiết kiệm hơn TP HCM’

Theo Lâm Thỏa/VnExpress| 03/07/2015 11:32

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng song song hai đề án tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội hoặc TP HCM.

Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng cho biết SEA Games 31 sẽ được tổ chức tiết kiệm. Ảnh: Đức Hiệp


“Hiện tại chúng tôi chưa chốt sẽ tổ chức SEA Games năm 2021 tại Hà Nội hay TP HCM. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng song song hai đề án. Tổ chức ở Hà Nội sẽ tiết kiệm hơn bởi nơi đây đã có sẵn cơ sở vật chất, chỉ phải bảo dưỡng. Nếu tổ chức ở TP HCM, chúng ta sẽ phải xây dựng thêm rất nhiều như sân vận động đủ tiêu chuẩn, trường bắn súng…”, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng chia sẻ với VnExpress, sau Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của Bộ VH-TT-DL diễn ra ở Hà Nội sáng nay 3/7.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh cho biết việc đăng cai SEA Games là trách nhiệm của thể thao Việt Nam với cộng đồng các nước trong khu vực. Dự kiến, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2021 với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực cùng khoảng 30 môn thi đấu. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, SEA Games lần này được tổ chức với tiêu chí tiết kiệm chi phí và tận dụng, phát huy tối đa công năng của các công trình thể thao hiện có.

Dự kiến cuối tháng 7, đề án đăng cai SEA Games 2021 sẽ hoàn thiện để trình Bộ VH-TT-DL. Sau đó Bộ VH-TT-DL sẽ xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan rồi trình Chính phủ, trước khi xin ý kiến Bộ chính trị. Nếu được thông qua, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ có thông báo chính thức về việc đăng cai SEA Games 2021 tại cuộc họp Liên đoàn thể thao Đông Nam Á ​ dự kiến diễn ra vào tháng 4/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Thể thao: ‘Tổ chức SEA Games ở Hà Nội tiết kiệm hơn TP HCM’

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.