Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bất chấp phản đối, Pakistan vẫn xử tử Shafqat Hussian

Bùi Việt| 04/08/2015 16:28

(HNMO) - Shafqat Hussian, người bị buộc tội sát hại 1 đứa trẻ vào năm 2004, đã bị Pakistan xử tử bấp chấp sự phản đối của các nhóm hoạt động nhân quyền.


Shafqat Hussain bị xử tử sau cáo buộc sát hại 1 đứa trẻ 14 tuổi

Sau 4 lần trì hoãn trong 1 năm, Shafquat Hussain vẫn phải chịu án tử hình, bất chấp sự phản đối cũng như kêu gọi của các nhà hoạt động pháp lý và nhân quyền.

Các luật sư cho rằng tại thời điểm phạm tội, Shafquat mới chỉ 14 tuổi –vẫn trong độ tuổi vị thành niên và các lời khai nhận tội là do bị tra tấn. Tuy nhiên, cơ qua điều tra bác bỏ điều này.

Trước khi thi hành án tại nhà tù ở Karachi, Shafqat Hussian được gặp lại gia đình lần cuối vào lúc nửa đêm.

Sau vụ tấn công của Taliban vào một trường học ở Peshawar làm hơn 150 học sinh và giáo viên thiệt mạng tháng 12 năm ngoái, chính phủ Pakistan quyết định áp dụng trở lại án tử hình.

Do hầu hết người dân vẫn ủng hộ án tử hình, hiện nay Pakistan vẫn là quốc gia có số lượng tử tù đông nhất trên thế giới và tỷ lệ thi hành án cao nhất, với hơn 8000 tù nhân đang đợi đến ngày thi hành án. Kể từ đó cho tới nay, chính phủ Pakistan đã xử tử ít nhất 193 phạm nhân tại các nhà tù trên khắp đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp phản đối, Pakistan vẫn xử tử Shafqat Hussian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.