Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia Lâm, Mỹ Đức tổ chức thi chung kết cấp huyện

Minh Quang - Thống Nhất - Vũ Hoa| 31/08/2015 06:14

(HNM) - Ngày 30-8, UBND huyện Gia Lâm tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới cấp huyện năm 2015 tại Khu đô thị Đặng Xá.


Chung kết giải chạy của huyện Gia Lâm có hơn 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 72 đơn vị đại diện cho các lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn. Đây là những VĐV tiêu biểu được lựa chọn từ gần 30 nghìn VĐV đã tham dự chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông Giải chạy Báo Hànộimới năm 2015. Tại lễ khai mạc cuộc thi chung kết, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới huyện Gia Lâm đã tặng Giấy khen và trao thưởng cho 30 đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông.

Tại chung kết, các VĐV thi đấu ở các nội dung khối THCS, THPT, CNVCLĐ, LLVT. Một số giải nhất cá nhân thuộc về Khổng Thùy Dương (nữ, THCS Phù Đổng) - khối THCS; Nguyễn Thị Tâm (nữ, THPT Dương Xá), Nguyễn Xuân Đức (nam, THPT Dương Xá) - khối THPT; Nguyễn Thị Thuần (nữ, xã Đình Xuyên), Trần Quốc Đức (nam, Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam) - khối CNVCLĐ, LLVT… Giải nhất tập thể các khối được trao cho THCS Kim Sơn (khối THCS), THPT Cao Bá Quát (khối THPT), UBND huyện Gia Lâm (khối CNVCLĐ, LLVT), Học viện Nông nghiệp (khối ĐH - CĐ).

Nội dung thi chạy khối nữ trẻ của huyện Mỹ Đức.


* Cùng ngày, tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới huyện Mỹ Đức năm 2015, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh đã dự, động viên và trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Được phát động từ hơn một tháng trước, Giải chạy Báo Hànộimới huyện Mỹ Đức cấp cơ sở đã thu hút 5.792 VĐV tham dự. Nhiều đơn vị tổ chức tốt giải chạy cấp cơ sở như xã Thượng Lâm, An Phú, Đốc Tín, Phù Lưu Tế, Tuy Lai… Ở cuộc thi chung kết, 228 VĐV xuất sắc của 28 xã, thị trấn, đơn vị LLVT được lựa chọn từ các giải chạy cấp cơ sở đã tranh tài ở 4 nội dung gồm: Nam, nữ trẻ (từ 15 tuổi trở xuống); nam, nữ chính (trên 15 tuổi). Kết quả các giải nhất cá nhân: Bùi Thị Hồng Thúy (nữ, xã Hùng Tiến), Trương Ngọc Thắng (nam, xã Phù Lưu Tế) - khối nam, nữ trẻ; Nguyễn Thị Hiền (nữ, xã An Phú), Bùi Văn Hiếu (nam, xã An Phú) - khối nam, nữ chính.

Giải nhất đồng đội nữ thuộc về xã Hùng Tiến; nhất đồng đội nam là xã An Phú. Giải nhất toàn đoàn đã thuộc về xã An Phú; nhì - xã Hùng Tiến; ba - xã Phù Lưu Tế.

* Cũng trong sáng 30-8, xã Sơn Đà là đơn vị tổ chức kiểm tra chạy phổ thông đầu tiên của huyện Ba Vì và không nằm trong các đơn vị được chỉ đạo điểm. 300 VĐV trong xã ở các khối THCS, đoàn thể, cơ quan, đơn vị… đã tham dự và đều đạt tiêu chuẩn chạy phổ thông.

* Sáng cùng ngày, tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 42 của phường. Hơn 400 VĐV trên địa bàn phường đã tham gia giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm, Mỹ Đức tổ chức thi chung kết cấp huyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.