Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tạ nam Việt Nam vẫn phải đợi vé dự Olympic 2016

Hà Nhật| 26/11/2015 10:47

(HNMO) - Tại hạng 85kg nam ở giải vô địch cử tạ thế giới 2015 vào sáng 26-11 tại Mỹ, lực sĩ Hoàng Tấn Tài xếp hạng 23 trong khi Nguyễn Hồng Ngọc (Việt Nam) chỉ xếp hạng 33 chung cuộc hạng 77kg.


Tại hạng 77kg có 53 lực sĩ tham dự với hàng loạt lực sĩ hàng đầu thế giới từ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Kazakhstan… Nguyễn Hồng Ngọc dự hạng cân này chỉ với mục tiêu khiêm tốn là được xếp hạng nội dung tổng cử, thi đấu tròn vai. Chính vì vậy, lực sĩ này chỉ đăng ký thi đấu ở nhóm D, dành cho những lực sĩ đăng ký mức tạ thấp nhất.

Lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc xếp hạng 33 tại giải vô địch cử tạ thế giới 2015


Tại nội dung cử giật, Nguyễn Hồng Ngọc lần lượt thành công ở mức 130kg, 135kg, 138kg. Trong khi đó, người giành HCV nội dung là Lyu Xiaojun (Trung Quốc) đạt mức tạ 175kg.

Đến nội dung cử đẩy, Nguyễn Hồng Ngọc xếp hạng 34 khi thành công ở mức tạ 165kg rồi 172kg. Đến mức tạ 177kg, Nguyễn Hồng Ngọc không thành công. Đoạt HCV nội dung này là N.Rahimov với mức tạ 207kg. Lực sĩ dẫn đầu nội dung cử giật là Lyu Xiaojun (Trung Quốc) không thành công trong cả 3 lần nâng tạ ở nội dung này, tạo điều kiện để N.Rahimov giành HCV tổng cử (372kg).

Còn lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc với mức tạ 310kg, xếp hạng 33 tổng cử. Ở hạng 85kg nam, lực sĩ Hoàng Tấn Tài xếp hạng 33 nội dung cử giật khi nâng thành công mức tạ 141kg. Nội dung cử đẩy, Hoàng Tấn Tài thi đấu tốt hơn khi lần lượt đạt mức 172kg, 180kg,184kg để xếp hạng 19. Chung cuộc, Hoàng Tấn Tài xếp hạng 23 chung cuộc.

Với kết quả thi đấu này của Nguyễn Hồng Ngọc và Hoàng Tấn Tài, đội cử tạ nam vẫn vẫn phải đợi đến cuối giải mới biết có trong nhóm 21 nước dẫn đầu để đoạt 3 vé dự Olympic 2016 hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tạ nam Việt Nam vẫn phải đợi vé dự Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.