Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Việt Nam có thêm 3 suất tham dự Olympic 2016

Nhật Hà| 29/11/2015 18:04

(HNMO) - Cuối cùng, đội tuyển cử tạ nam Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 vé tham dự Olympic 2016 sau khi giải vô địch cử tạ thế giới hạn màn vào trưa 29-11 (giờ Việt Nam).

Thạch Kim Tuấn góp phần mang lại 3 suất dự Olympic 2016 cho cử tạ Việt Nam


Tại giải năm nay, đội cử tạ nam Việt Nam tham dự với 5 VĐV trong đó Thạch Kim Tuấn giành HCĐ - xếp thứ ba hạng 56kg nam, Nguyễn Trần Anh Tuấn xếp thứ 15 cũng ở hạng 56kg. Ngoài ra, Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng 17 hạng 62kg, Nguyễn Hồng Ngọc xếp vị trí 33 hạng 77kg, Hoàng Tấn Tài xếp vị trí 23 hạng 85kg nam.

Thành tích của hai đô cử Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Trần Anh Tuấn ở hạng 56kg đã mang lại 100 điểm cho đội tuyển cử tạ nam Việt Nam, Trần Lê Quốc Toàn (62kg) giành 27 điểm, Hoàng Tấn Tài (85kg) được 10 điểm. Riêng Nguyễn Hồng Ngọc không giành được điểm nào. Với 137 điểm, đội tuyển nam Việt Nam xếp hạng 23 tại giải năm nay. Tại Đông Nam Á, Thái Lan xếp hạng 9, Indonesia xếp hạng 10 đồng đội.

Cộng với kết quả tại giải vô địch cử tạ thế giới năm ngoái, đội tuyển nam xếp hạng 20 trong cuộc đua giành vé tham dự Olympic 2016 tính theo điểm đồng đội.Với thứ hạng này, đội tuyển nam đã hoàn tất mục tiêu giành vị trí trong nhóm 24 nước dẫn đầu để giành 3 vé tham dự Olympic 2016.

Như vậy, đến lúc này, thể thao Việt Nam đã có 6 vé dự Olympic 2016 thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) và 3 VĐV nam ở môn cử tạ.

Cũng ở giải vô địch cử tạ thế giới 2015, đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 26 đồng đội với 93 điểm từ vị trí thứ nhì của Vương Thị Huyền (hạng 48kg). Ngoài ra Vương Thị Huyền được xếp hạng 22 trong các lực sĩ nữ thi đấu xuất sắc tại giải.

Nhờ thành tích tại giải này của Vương Thị Huyền, cử tạ Việt Nam vẫn có hy vọng giành thêm suất tham dự từ các lực sĩ nữ sau giải vô địch châu Á vào tháng 4-2016.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam có thêm 3 suất tham dự Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.