Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tây Hồ, Bắc Từ Liêm kết hợp Ngày chạy Olympic với Giải chạy Báo Hànộimới

Tin, ảnh: Hà Nhật- Nguyễn Cương – Quang Thái| 27/03/2016 17:00

(HNMO) – Ngoài việc tổ chức Ngày chạy Olympic, trong ngày 27-3, nhiều đơn vị tại quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã hưởng ứng, kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016.

Các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Tây Hồ hưởng ứng Ngày chạy Olympic , Giải chạy Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016


Tại quận Tây Hồ, UBND quận đã tổ chức hưởng ứng Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 với sự tham dự của 1.200 VĐV thuộc khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân phường Nhật Tân.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài đã nhấn mạnh đến ý nghĩa Ngày chạy Olympic, vị trí của Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình trong đời sống thể thao của quận Tây Hồ. Nhờ đó, các hoạt động thể thao của quận phong phú và sôi nổi hơn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong quận.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo quận cùng 1.200 VĐV đã chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic lẫn Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016. Trong hai ngày 26 và 27-3, toàn bộ 8 phường trong quận đã hoàn thành tổ chức các hoạt động trên thu hút khoảng gần 6.000 người.

Chạy hưởng ứng ở phường Thụy Phương (Bắc Từ Liêm)


Tại quận Bắc Từ Liêm, các đơn vị mạnh vế Giải chạy Báo Hànộimới của quận như Thụy Phương, Thượng Cát đã tổ chức hưởng ứng Ngày chạy Olympic và kiểm tra chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 với sự tham dự của trên 1.300 VĐV. Trong số này này có khoảng 300 VĐV/ 2 phường dự kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông Báo Hànộimới.

Tại phường Thụy Phương, các cuộc chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông và thi Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 được chia theo lứa tuổi gồm 18-30 (nam, nữ), 31-45 (nam, nữ), 46-60 (nam, nữ)… Kết thúc các cuộc chạy thi, BTC đã trao 24 giải thưởng cho các VĐV. Theo lãnh đạo phường Thụy Phương, việc kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic với Giải chạy Báo Hànộimới nhằm thu hút đông đảo người tham gia cũng như tạo nên sự đa dạng về hình thức tham dự.

Chạy kiểm thi, kiểm tra Giải chạy Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016 phường Thượng Cát (Bắc Từ Liêm).


"Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân" và Giải chạy Báo Hànộimới -Vì hòa bình năm 2016 của phường Thượng Cát cũng diễn ra sôi nổi, kịch tính. Kết quả các giải nhất Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình năm 2016: Nội dung Nữ hội nông dân, hội phụ nữ và nhân dân từ 35 tuổi trở lên (cự ly 400m) - VĐV Trần Thị Hằng; Nam hội nông dân, hội cựu chiến binh, người cao tuổi và nhân dân 35 tuổi trở lên (600m) - VĐV Ngô Minh Tuấn; Nữ THCS (400m) - VĐV Nguyễn Thị Thu Hường; Nam THCS (600m) - VĐV Ngô Tiến Đạt; Nữ THPT (400m) - Nguyễn Phương Lan; Nam THTP (800m) –VĐV Vũ Tiến Cường; Nữ Đoàn thanh niên, nhân dân dưới 35 tuổi (800m) - VĐV Nguyễn Thị Kim Dung; Nam Đoàn thanh niên, nhân dân dưới 35 tuổi (1000m) -VĐV Nguyễn Duy Bách.

Chạy Olympic ở Thạch Thất


Cũng trong ngày 27-3, UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thể thao Việt Nam và phát động Ngày chạy Olympic năm 2016. Sau lễ phát động, hơn 1.000 người dân đã tham gia chạy Olympic. Đến năm 2015, số người tham gia tập luyện TDTT trên địa bàn huyện đạt 35% dân số, số gia đình thể thao đạt 25%. Trong huấn luyện, thi đấu các giải thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, huyện Thạch Thất luôn ở tốp dẫn đầu thành phố; cung cấp gần 200 vận động viên cho các đội tuyển thành phố, quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ, Bắc Từ Liêm kết hợp Ngày chạy Olympic với Giải chạy Báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.