Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Việt Nam có VĐV thứ 15 qua vòng loại Olympic

Nhật Hà| 24/04/2016 15:19

(HNMO) – Trưa 24-4, tại Vòng loại môn rowing khu vực châu Á và châu Đại Dương, diễn ra tại Chungju (Hàn Quốc), VĐV Quảng Bình Phạm Thị Huệ đã giành suất tham dự Olympic 2016 ở nội dung thi đấu thuyền đơn mái chèo đôi nữ hạng nặng (W1X) cự ky 2.000m.

Quảng Bình) đã giành suất tham dự Olympic 2016 ở nội dung thi đấu thuyền đơn mái chèo đôi nữ hạng nặng (W1X) cự ky 2.000m. 

Phạm Thị Huệ giành vé đầu tiên dự Olympic 2016 cho Rowing Việt Nam


Đây là tấm vé khá bất ngờ khi ở vòng loại Phạm Thị Huệ xếp hạng 6 với thành tích 7 phút 40 giây 79. Thành tích này giúp giành một suất vào vòng bán kết.

Tại bán kết, dù thành tích kém hơn vòng loại song Phạm Thị Huệ lại xếp nhì (8 phút 0 giây 53) trong khi xếp nhất là VĐV của Hàn Quốc với thành tích 7 phút 57 giây 64. Với thành tích này, chắc chắn Phạm Thị Huệ đã giành vé tham dự Olympic 2016, nhất là khi nội dung này có đến 7 suất tham dự Olympic 2016.Ngày 25-4, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu chung kết xếp hạng với 5 tay chèo khác.
.
Ngoài Phạm Thị Huệ, rowing Việt Nam còn có Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền sẽ thi đấu chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ vào ngày 25-4. Nếu trong nhóm 3 cặp VĐV có thành tích tốt nhất, hai tay chèo Việt Nam sẽ giành vé đến Olympic 2016. Tại Olympic 2012, Việt Nam cũng giành suất tham dự nội dung này. Ở Olympic 2016, các VĐV đều thi đấu ở cự ly 2.000m.

Như vậy, đến nay, Thể thao Việt Nam đã có 15 suất chính thức tham dự Olympic 2016 gồm: Phạm Thị Huệ (rowing), Ánh Viên (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (TDDC) và 3 suất của môn cử tạ nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam có VĐV thứ 15 qua vòng loại Olympic

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.