Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực sĩ Lê Thị Thắm góp phần giành vé Olympic 2016 cho cử tạ nữ Việt Nam

Hà Nhật| 28/04/2016 22:06

(HNMO) - Tối 28-4, lực sĩ người Nghệ An Lê Thị Thắm đã giành 1 HCB, 1HCĐ tại hạng 69kg nữ, Giải vô địch cử tạ châu Á 2016 đồng thời là vòng loại Olympic 2016 cử tạ nữ châu Á, tại Uzbekistan.

Lê Thị Thắm (giữa) giành 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch châu Á 2016


Trước ngày Lê Thị Thắm tranh tài, HLV Dương Thị Ngọc, người quá hiểu về thực lực đội tuyển cử tạ nữ quốc gia đầy cẩn trọng khi nói về cơ hội của nữ lực sĩ này. HLV Dương Thị Ngọc cũng chỉ hy vọng Lê Thị Thắm gặp may mắn và thi đấu hết khả năng để có thể đóng góp số điểm nhất định cho đội tuyển nữ Việt Nam trên bảng tổng sắp đồng đội, giành cho những quốc gia dự giải mà chưa có vé hoặc chưa đủ suất tham dự Olympic 2016.

Cuối cùng, Lê Thị Thắm đã làm được nhiều hơn cả kỳ vọng. Tại nội dung cử giật, Lê Thị Thắm chỉ thành công ở mức tạ 90kg và không thành công ở lần nâng tạ thứ ba ở mức 93kg. Giành HCV nội dung này là Zhang Wangli (Trung Quốc) với mức 110kg.

Đến phần thi cử đẩy, Lê Thị Thắm đã thi đấu đúng khả năng. Cô lần lượt thành công ở mức 116kg rồi 120 kg để giành HCB. Đến khi lên mức 124kg để tranh HCB tổng cử thì Lê Thị Thắm không thành công. Thế nên, cô chỉ giành HCĐ tổng cử với mức 210kg. Đây được coi là thành công của lực sĩ này. Đoạt HCV cử đẩy vẫn là Zhang Wangli với mức tạ 135kg. Zhang Wangli cũng đương nhiên giành HCV tổng cử với mức 245kg; HCB là Hung Wan Ting (Đài Loan, Trung Quốc) với mức 214kg.

Thành tích của Lê Thị Thắm đã mang lại 28 điểm cho đội nữ Việt Nam, giúp đội có 112 điểm để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội, xác định vé dự Olympic 2016. Theo tính toán của Ban huấn luyện, dù không tham dự hai hạng cân cuối của giải thì đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ở trong Top 3 trong bảng tổng sắp chung cuộc. Theo quy định, mỗi quốc gia sẽ có 4 VĐV có thành tích tốt nhất được tính điểm trên bảng tổng sắp đồng đội.

Như vậy, cử tạ nữ Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu tại giải năm nay là đứng trong Top 6 đồng đội để giành 1 vé tham dự Olympic 2016. Đến lúc này, cử tạ là đội tuyển giành nhiều vé tham dự Olympic 2016 nhất cho thể thao Việt Nam với 4 vé (1 nữ, 3 nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực sĩ Lê Thị Thắm góp phần giành vé Olympic 2016 cho cử tạ nữ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.