Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phá kỷ lục ném lao, VĐV Bùi Thị Xuân nhận thưởng nóng

Nhật Hà| 20/05/2016 07:04

(HNMO) - Giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2016 đã chứng kiến kỷ lục quốc gia đầu tiên và có lẽ là duy nhất, khi VĐV Quân Đội Bùi Thị Xuân phá kỷ lục quốc gia ném lao của chính mình vào ngày 19-5.

Bùi Thị Xuân xuất sắc phá kỷ lục quốc gia


Cụ thể, tại nội dung ném lao nữ, Bùi Thị Xuân đã đạt thành tích 51m48, phá kỷ lục cũ do chính cô thiết lập là 50m48. Đây là kỷ lục ít được ngờ tới bởi thời gian diễn ra giải Hà Nội mở rộng không phải là lúc các VĐV đạt điểm rơi tốt nhất trong năm. Thành tích của Bùi Thị Xuân hơn thành tích của người xếp nhì là Cà Thị Phỏng (Ninh Bình, 46m75) tới gần 5m. Năm 2012, ở Giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh mở rộng, chính Bùi Thị Xuân đã phá kỷ lục quốc gia tồn tại gần 2 năm của Cà Thị Phỏng. Khi đó, Bùi Thị Xuân đạt thành tích 49m80, phá kỷ lục 48m86 của Cà Thị Phỏng.

Với thành tích xuất sắc của mình, Bùi Thị Xuân đã được một ông chủ doanh nghiệp, trước đây cũng từng là VĐV điền kinh Hà Nội, thưởng nóng 100 USD ngay trên sân Hàng Đẫy. Từ đầu giải đến nay, Bùi Thị Xuân là VĐV duy nhất được thưởng nóng từ một doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 19-5, chủ nhà Hà Nội giành thêm 2 HCV bởi Nguyễn Ngọc Quang (con trai VĐV nổi tiếng Vũ Bích Hường, 110m rào nam) và Phạm Thị Kiều Oanh (nhảy xa nữ).

Các HCV khác trong ngày 19-5 thuộc về Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh, 400m nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (Yên Bái, 400m nữ), Trần Thị Yến Hoa (Huế, 100m rào nữ), đội tiếp sức 4x100m nam Công an nhân dân, đội 4x100m nữ TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuấn Anh (Quân Đội, nhảy 3 bước nam), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, 5.000m nữ), Nguyễn Trường Giang (Bến Tre, ném lao nam).

Trên bảng tổng sắp huy chương, Hà Nội đang dẫn đầu với 5 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ; thứ nhì là Quân Đội (4 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ), Thanh Hóa (3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ).

Sáng nay 20-5, giải kết thúc.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá kỷ lục ném lao, VĐV Bùi Thị Xuân nhận thưởng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.