Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chọn lực sĩ Vương Thị Huyền tham dự Olympic 2016

Hà Nhật| 25/05/2016 22:24

(HNMO) - Sau một thời gian cân nhắc, Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã quyết định chọn lực sĩ Vương Thị Huyền tham dự Olympic 2016 hạng 48kg nữ.

Vương Thị Huyền sẽ tham dự Olympic 2016.


Ngay sau Vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á hồi tháng 4 vừa qua, vấn đề chọn lực sĩ Vương Thị Huyền hay Nguyễn Thị Thúy đã được đặt ra. Vương Thị Huyền từng giành HCB tổng cử tại Giải vô địch Cử tạ thế giới 2015 với mức tạ 195kg. Với thành tích này, Vương Thị Huyền đã mang về 1 vé tham dự Olympic 2016 cho chính cô (không lực sĩ Việt Nam nào khác được thay thế này). Tuy nhiên, đến Vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á, Vương Thị Huyền thi đấu không tốt, chỉ xếp hạng 10/10 lực sĩ nhóm A với tổng cử 187kg. Còn Nguyễn Thị Thúy xếp hạng tư tổng cử với 192kg. Thành tích của Nguyễn Thị Thúy góp phần vào vị trí nhất đồng đội cho đội tuyển Việt Nam, nhờ đó cử tạ nữ Việt Nam giành 1 suất tham dự Olympic 2016. Đến lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển cử tự Việt Nam hoàn toàn có thể chọn VĐV tham dự Olympic 2016 mà không nhất thiết phải là Vương Thị Huyền.

Đương nhiên, cả Vương Thị Huyền lẫn Nguyễn Thị Thúy (cùng thuộc đơn vị Hà Nội) đều trong diện xét chọn dự Olympic 2016 khi cả hai đều thể hiện được sự chuyên nghiệp trong luyện tập cũng như thực lực, khả năng đua tranh huy chương. Trong số này, Nguyễn Thị Thúy lớn tuổi hơn, từng tham dự Olympic 2012 hạng 53kg.

Cuối cùng, quyết định khó khăn cũng được đưa ra khi Vương Thị Huyền được chọn tham dự Olympic 2016. Đây cũng là cách để các VĐV yên tâm tập luyện, Ban huấn luyện hoàn toàn tập trung cho VĐV.

Trường hợp ở đội cử tạ cũng giống đội rowing khi Ban huấn luyện chỉ được chọn Phạm Thị Hiền (thuyền đơn hạng nặng) và Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền (thuyền đôi hạng nhẹ) dự Olympic 2016 dù cả hai cùng đạt chuẩn. Cuối cùng, Ban huấn luyện đành chọn Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền tham dự.

Như vậy, đội tuyển cử tạ Việt Nam dự Olympic 2016 sẽ gồm 4 tuyển thủ: Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Hoàng Tấn Tài, Vương Thị Huyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chọn lực sĩ Vương Thị Huyền tham dự Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.