Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội tuyển rowing thay người tham dự Olympic 2016

Nhật Hà| 29/06/2016 14:28

(HNMO) - Vì chấn thương nên tay chèo Phạm Thị Thảo (Thái Bình) đã không còn còn hội góp mặt tại Olympic 2016. Thay thế cô là tay chèo Hồ Thị Lý (Quảng Trị).


VĐV Phạm Thị Thảo (trái) lỡ hẹn với Olympic 2016


Như vậy, tại Olympic 2016, hai tay chèo Việt Nam tham dự nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ là Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền. Trong danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016, hai VĐV trên đã được điền tên. Việc không thể tham dự Olympic 2016 là điều đáng tiếc với Phạm Thị Thảo. Tại Vòng loại Olympic 2016, khu vực châu Á, Phạm Thị Thảo và người đồng đội ở Thái Bình là Tạ Thanh Huyền đã giành suất tham dự Olympic 2016. Đáng chú ý, tại Vòng loại này, rowing Việt Nam còn có Phạm Thị Huệ giành chuẩn dự Olympic 2016 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Nhưng do chỉ được cử VĐV của một trong hai nội dung giành chuẩn tham dự Olympic 2016 nên cuối cùng Ban huấn luyện đội tuyển và Tổng cục TDTT đã chọn đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền tham dự.

Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã thi đấu với nhau từ lâu nên có khả năng bảo đảm các yếu tố chuyên môn được đề ra khi đấu tại Olympic 2016. Thế nhưng, việc Phạm Thị Thảo bị chấn thương khiến kế hoạch huấn luyện cho bộ đôi Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền ít nhiều ảnh hưởng.

Hiện tại, Bộ VH - TT đã có quyết định về danh sách 50 người gồm cán bộ, bác sĩ, HLV, VĐV… trong đó có 24 VĐV ở 23 nội dung, môn thi đấu góp mặt ở Olympic 2016. Ở môn bơi, ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước đã được điền tên khi bơi Việt Nam được nhận suất đặc cách cho các quốc gia không có đủ 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ giành chuẩn dự Olympic 2016.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển rowing thay người tham dự Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.