Theo dõi Báo Hànộimới trên

ĐT bóng bàn mang về 2 HCV cho Đoàn thể thao học sinh Việt Nam

Nhật Hà| 26/07/2016 07:08

(HNMO) – Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang thi đấu tại ĐH thể thao học sinh Đông Nam Á 2016 ở Thái Lan đã giành 2 HCV và vẫn còn cơ hội tranh chấp HCV ở một số nội dung đơn và đôi.

Đội nam Việt Nam đăng quang ở nội dung đồng đội nam


Tại giải năm nay, đội nam Việt Nam tham dự với các tay vợt Lê Đình Đức, Vũ Quang Hiền, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Quang Hiền, Nguyễn Văn Huấn, được dẫn dắt bởi HLV Bùi Xuân Hà. Đây cũng là những VĐV trẻ tốt nhất trong làng bóng bàn Việt Nam. Cả 4 tay vợt cũng vừa tham dự Giải Bóng bàn vô địch trẻ, thiếu niên toàn quốc 2016 và đều trong nhóm 4 tay vợt hàng đầu của nội dung đơn nam.

Tại nội dung đồng đội nam, sau khi thắng Thái Lan 3-2 trong trận bán kết. đội nam Việt Nam đã thắng Malaysia 3-0 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Đến nội dung đôi nam vào ngày 25-7, cặp Lê Đình Đức – Nguyễn Văn Huấn đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước đôi VĐV Thái Lan ở chung kết, qua đó mang lại HCV thứ 2 cho đội tuyển bóng bàn ở ĐH thể thao học sinh Đông Nam Á lần này.

Ngoài 2 HCV trên, đội tuyển bóng bàn Việt Nam còn giành HCĐ đồng đội nữ, HCĐ đôi nữ, HCB đôi nữ.
Các tay vợt Việt Nam sẽ còn tranh tài ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 8 diễn ra tại Chiang Mai - Thái Lan. Đoàn thể thao học sinh Việt Nam dự giải ở 4 môn là Điền kinh, Bơi, Thể dục, Bóng bàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT bóng bàn mang về 2 HCV cho Đoàn thể thao học sinh Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.