Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh soán ngôi đầu thế giới 10m súng ngắn hơi

Hà Nhật| 01/09/2016 10:00

(HNMO) – Tấm HCV 10m súng ngắn hơi tại Olympic 2016 đã giúp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chính thức soán ngôi đầu thế giới từ tay xạ thủ Wu Felipe Almeida trên bảng xếp hạng tháng 9 của Liên đoàn bắn súng thế giới, được công bố ngày 1-9.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lên ngôi đầu bảng xếp hạng tháng 9 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi


Trước Olympic 2016, xạ thủ Wu Felipe Almeida (Brazil) đang đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi trong khi Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 6. Cuộc đấu giữa hai tay súng này tại Olympic 2016 cũng được xác định là cuộc cạnh tranh ngôi đầu trên bảng xếp hạng tháng 9-2016. Cuối cùng, viên đạn cuối mang lại 10,7 điểm cho Hoàng Xuân Vinh đã giúp anh tạo nên mốc son trong lịch sử thể thao Việt Nam đồng thời mang lại ngôi đầu thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi trên bảng xếp hạng tháng 9. Hoàng Xuân Vinh (sinh năm 1974) được 4.289 điểm trong khi Wu Felipe Almeida (sinh năm 1992) được 4.107 điểm. Một xạ thủ Việt Nam khác là Trần Quốc Cường tụt 2 bậc so với tháng trước khi xếp hạng 28. Tại Olympic 2016, Trần Quốc Cường đều bị loại, không được vào bài bắn chung kết.

Còn tại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh tăng tới 18 bậc. Tháng trước, Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 20 còn tháng 9 này, anh xếp hạng nhì. Sự thăng tiến này là do Hoàng Xuân Vinh đã giành tấm HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Thế vận hội Rio 2016. Đứng đầu bảng xếp hang đương nhiên vẫn là tay súng Hàn Quốc Jin Jongoh, nhà vô địch Olympic 2016. Hiện Jin Jongoh có 5.341 điểm trong khi Hoàng Xuân Vinh có 2.750 điểm. Xạ thủ Trần Quốc Cường từ hạng 24 (tháng 8) đã xuống hạng 30 do thi đấu không thành công ở Olympic 2016.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh soán ngôi đầu thế giới 10m súng ngắn hơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.