Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội nữ Việt Nam lần đầu xếp hạng 7 ở Olympiad

Nhật Hà| 14/09/2016 08:50

(HNMO) – Tại ván đấu cuối của Olympiad cờ vua thế giới 2016 diễn ra vào tối 13-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu vào Top 10 với chiến thắng 2,5 -1,5 trước Hà Lan.

Đội nữ Việt Nam (đỏ) đạt cột mốc mới tại Olympiad cờ vua thế giới. Ảnh: bakuchess



Trước giải đấu năm nay, đội tuyển cờ vua nữ không hề đặt mục tiêu vào Top 10. Nhưng đến trước ván đấu cuối, hy vọng mở ra khi các kỳ thủ Việt Nam đưa đội nhà lên thứ 9 và chỉ gặp một Hà Lan không quá mạnh ở ván đấu cuối. Và cuối cùng, các cô gái Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội. Trong chiến thắng của đội nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh An và Hoàng Thị Bảo Trâm lập công lớn khi vượt qua các kỳ thủ ngang tài ngang sức của Hà Lan. Nguyễn Thị Thanh An (Elo 2249) thắng Kazarian Anna-Maja (Elo 2231) trong khi Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2325) thắng Haast Anne (Elo 2306). Thêm một trận hòa của Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2316) trước Lanchava Tea (Elo 2258) bất chấp Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2338) thua Peng Zhaoqin (Elo 2368) cũng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2,5-1,5.

Giành thêm 2 điểm từ trận này, đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên thứ 7/140 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc với 16 điểm. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cờ vua nữ Việt Nam khi tham dự Olympiad và cũng là lần đầu tiên cờ vua nữ Việt Nam vào nhóm 10 đội dẫn đầu Olympiad. Trong thành tích của đoàn Việt Nam, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng thi đấu ấn tượng nhất khi giành tới 8 điểm/11 ván ở bàn số 3 để có thêm 40.6 elo. Ngoài ra, cô cũng là kỳ thủ thi đấu hiệu quả thứ ba ở bàn 3. Tiếp theo là Nguyễn Thị Thanh An (thi đấu ở bàn 4) với 7,5 điểm/11 ván qua đó có thêm 34,4 elo. Phạm Lê Thảo Nguyên (bàn 1) được 6,5 điểm/11 ván để có thêm 13,3 elo. Còn Hoàng Thị Bảo Trâm chỉ được 5,5 điểm/ 11 ván, bị trừ 1,4 elo.

Ngôi vô địch bảng nữ đã thuộc về tuyển Trung Quốc với 20 điểm, tiếp theo là Ba Lan (17 điểm) và Ukraine (cùng 17 điểm nhưng thua về chỉ số phụ).

Ở bảng mở rộng, không bất ngờ khi đội tuyển nam Việt Nam thua 1-3 trước tuyển nam Trung Quốc. Trong số 4 kỳ thủ Việt Nam dự trận này, Lê Quang Liêm (Elo 2723) hòa Wang Yue (Elo 2737), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Elo 2435) hòa Yu Yangyi (Elo 2725), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2633) thua Ding Liren (Elo 2753), Nguyễn Anh Khôi (Elo 2448) thua Wei Yi (Elo 2717).

Thất bại này khiến đội tuyển nam Việt Nam xuống hạng 42/150 chung cuộc với 13 điểm (6 thắng, 1 hòa, 4 thua). Thành tích cá nhân tại giải này giúp Nguyễn Huỳnh Minh Huy có thêm 13,9 elo, Nguyễn Anh Khôi thêm 10,6 elo, Lê Quang Liêm thêm 0,2 elo; trong khi Đào Thiên Hải bị trừ 7,9 elo, Nguyễn Ngọc Trường Sơn bị trừ 4,3 elo. Chức vô địch thuộc về đội Mỹ với 20 điểm, thứ nhì là Ukraine (20 điểm), thứ ba là Nga (18 điểm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội nữ Việt Nam lần đầu xếp hạng 7 ở Olympiad

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.