Theo dõi Báo Hànộimới trên

4 tay vợt Việt Nam vào bán kết giải Cầu lông Nepal mở rộng 2016

Nhật Hà| 16/12/2016 07:45

(HNMO) - Sau vòng tứ kết của giải Cầu lông Nepal mở rộng 2016 vào ngày 15-12, cả 4 tay vợt Việt Nam là Lê Đức Phát, Phạm Cao Cường, Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Phương Thúy đều vào bán kết nội dung đơn nam và đơn nữ.


Tay vợt Phạm Cao Cường có cơ hội lọt vào trận chung kết.


Tại nội dung đôi nam, cầu lông Việt Nam có 2 tay vợt tham dự là Phạm Cao Cường và Lê Đức Phát. Ở tứ kết, Phạm Cao Cường dễ dàng vượt qua M.Khan (Bangladesh) 2-0 (21-8, 21-5) còn Lê Đức Phát thắng T.Roy (Bangladesh) cũng với tỉ số 2-0 (21-10, 21-11). Tại bán kết, các tay vợt Việt Nam đều phải đối mặt với các tay vợt Ấn Độ. Lê Đức Phát (hạt giống số 7) gặp S.Thakur (hạt giống số 5), Phạm Cao Cường (hạt giống số 6) gặp A.Yelegar (hạt giống số 2).

Còn tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh được xếp hạt giống số 1. Cô gái người Đà Nẵng đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 (21-6, 21-12) trước tay vợt chủ nhà S.Shrestha ở tứ kết để giành quyền vào bán kết. Tại đây, cô sẽ đối mặt với hạt giống số 3 người Iran là A.Hajiagha. Trong khi đó tay vợt mới 16 tuổi Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang cũng xuất sắc vào bán kết sau chiến thắng 2-10 (21-8, 21-7) trước M.Chand của Nepal. Đối thủ tại bán kết của tay vợt này là D.Sari (Indonesia).

Tại giải năm nay, Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Minh đều không tham dự. Tuy nhiên, giải đấu không có quá nhiều sự cạnh tranh gay gắt nên các tay vợt trẻ Việt Nam vẫn có đất diễn. Các trận bán kết của giải diễn ra trong ngày 16-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 tay vợt Việt Nam vào bán kết giải Cầu lông Nepal mở rộng 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.