Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà vô địch thế giới Koji Arimoto biểu diễn tại Giải Karate Shoto Asian - Japan 2016

Minh An| 19/12/2016 07:43

(HNM) - Ngày 18-12, Giải Karate Shoto Asian - Japan 2016 đã kết thúc tại Cung thể thao Quần Ngựa sau 3 ngày tranh tài. Đây là hoạt động quảng bá, phát triển môn karatedo sau khi môn võ này được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic 2020.

Đoàn Nhật Bản có sự góp mặt của VĐV Koji Arimoto, nhà vô địch Karate thế giới năm 2012 bộ môn quyền Kata. : Chí Cường


Giải đấu quy tụ hơn 300 VĐV đến từ 4 quốc gia Việt Nam (22 CLB với 267 thành viên), Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia. Các VĐV tranh tài ở 4 nhóm tuổi gồm: trưởng thành, trẻ, thanh niên và thiếu niên với các hạng cân từ 43kg-84kg. Các nội dung thi đấu chính gồm: Kata (biểu diễn quyền) cá nhân, kata đồng đội, kumite (đối kháng) cá nhân, kumite đồng đội nữ và nam.

Đáng chú ý, tại giải năm nay, đoàn Nhật Bản có sự góp mặt của VĐV Koji Arimoto, nhà vô địch nội dung kata tại Giải Vô địch Karate thế giới năm 2012. Kết thúc giải, BTC đã trao 45 bộ huy chương cho các VĐV đoạt thành tích tốt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà vô địch thế giới Koji Arimoto biểu diễn tại Giải Karate Shoto Asian - Japan 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.