Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn Bình Phước vô địch toàn đoàn giải Việt dã và marathon Báo Tiền Phong 2017

Nhật Hà| 26/03/2017 17:36

(HNMO) - Tại Giải Việt dã và marathon toàn quốc Báo Tiền Phong năm 2017 diễn ra ngày 26-3 tại Ninh Bình, đoàn Bình Phước đã lên ngôi vô địch, bất ngờ hơn khi VĐV trẻ Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) đã đánh bại nhà vô địch marathon quốc gia Bùi Thế Anh.


Trao giải toàn đoàn cho đoàn Bình Phước và Ninh Bình.


Giải đấu giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam này đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, được tổ chức trong tháng 3 hàng năm - nhân dịp Kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3).

Giải đấu năm nay cũng là lần thứ tư có nội dung marathon trong chương trình thi đấu. Tại giải, 280 VĐV từ 31 đoàn đã dự tranh ở 12 nội dung thi đấu.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải, ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh: "Trong 59 năm qua, Việt dã giải Báo Tiền Phong được tổ chức đều đặn hàng năm, chỉ duy nhất một lần gián đoạn vào năm 1980. Giải đấu đã chứng tỏ một sức sống dài lâu cũng như vai trò, vị trí xứng đáng của mình trong sự phát triển của thể thao phong trào cũng như điền kinh đỉnh cao của Việt Nam”.

Từ mùa giải 2014, BTC đã quyết định đưa nội dung marathon vào chương trình thi đấu. Năm nay, nội dung này đã gây chú ý hơn với sự xuất hiện của nhiều CLB mang tính xã hội hóa như LongmarathonTeam, VietRunners, LDR. Cũng vì thế, nội dung marathon ở mùa giải năm nay đã có đông VĐV nhất từ trước đến nay. Theo đó, có 42 VĐV nam, nữ cả chuyên nghiệp và phong trào tranh tài tại nội dung này.

Kết thúc nội dung marathon nam, VĐV chủ nhà Ninh Bình Vũ Văn Sơn đã gây bất ngờ khi vượt qua ứng cử số 1 của ngôi vô địch là Bùi Thế Anh (Quân đội) để giành HCV.

Trong khi đó, ở nội dung marathon nữ, không bất ngờ khi VĐV số 1 Việt Nam, đang được đầu tư trọng điểm là Hoàng Thị Thanh giành ngôi vô địch.

Kết quả toàn đoàn: Nhất - Bình Phước; Nhì - Ninh Bình.

Kết quả cụ thể các nội dung thi đấu:

- Đồng đội nam tuyển:
1. Đồng Nai
2. Đắk Lắk
3. Quân Đội

- Đồng đội nữ tuyển:
1. Bắc Giang
2. Khánh Hoà
3. Ninh Bình

- Đồng đội nam trẻ:
1. Quảng Ngãi
2. Lâm Đồng
3. Thanh Hoá

- Đồng đội nữ trẻ:
1. Hà Nam
2. Bình Định
3. Bình Phước

- Đồng đội nam thiếu niên:
1. Hà Tĩnh
2. Hà Nội
3. Quân Đội

- Đồng đội nữ thiếu niên:
1. Hà Nội
2. Ninh Thuận
3. Thái Bình

- Cá nhân nam tuyển 10km:
1. Đỗ Quốc Luật (Quân Đội)
2. Lê Văn Thao (Thanh Hoá)
3. Lê Văn Tuấn (Đồng Nai)

- Cá nhân nữ tuyển 5km:
1. Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang)
2. Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh)
3. Lò Thị Thanh (Sơn La)

- Cá nhân nam trẻ 7,5km:
1. Lê Trung Đức (Thanh Hoá)
2. Huỳnh Tuấn Tiến (Quảng Ngãi)
3. Lê Đình Tuấn (Hà Tĩnh)

- Cá nhân nữ trẻ 3km:
1. Phạm Thị Thuý Hạnh (Hà Nam)
2. Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định)
3. Lê Thị Lan (Thanh Hoá)

- Cá nhân thiếu niên nam 5km:
1. Giang Văn Dũng (Hà Nội)
2. Nguyễn Quốc Anh (Quân Đội)
3. Lê Tiến Long (Hà Tĩnh)

- Cá nhân nữ thiếu niên 2,4km:
1. Nguyễn Thị Thu Quyên (Thái Bình)
2. Phùng Thị Hải (Hà Nội)
3. Lê Thị Kim Phượng (Ninh Thuận)

- Cá nhân nam phong trào 5km:
1. Đinh Thanh Huệ (Hoà Bình)
2. Bùi Đình Dương (Thanh Hoá)
3. Võ Nhật Cường (Quảng Ngãi)

- Cá nhân nữ phong trào 1,4km:
1. Nông Thị Hường (Đắk Lắk)
2. Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội)
3. Ngô Thị Hà (Thái Bình)

- Cá nhân nam phong trào 2,4km:
1. Huỳnh Văn Bình (Gia Lai)
2. Phạm Văn Tiến (Phú Yên)
3. Quách Văn Cộng (Thanh Hoá)

- Cá nhân nữ phong trào 1,7km:
1. Bàn Thị May (Lào Cai)
2. Hoàng Thị Hồng Ngọc (Đắk Lắk)
3. Thái Thị Kim Ngân (Đắk Lắk)

- Marathon nam:
1. Vũ Văn Sơn (Ninh Bình)
2. Bùi Thế Anh (Quân Đội)
3. Trình Quốc Lượng (Quân Đội)

- Marathon nữ:
1. Hoàng Thị Thanh (Quân Đội)
2. Lê Thị Thoa (Quân Đội)
3. Lèo Thị Tình (Sơn La)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Bình Phước vô địch toàn đoàn giải Việt dã và marathon Báo Tiền Phong 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.