Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàng Xuân Vinh giành trọn 4 HCV ở Cúp quốc gia 2017

Nhật Hà| 09/04/2017 08:08

(HNMO) - Lần trở lại thi đấu tại một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh đã kết thúc hoàn hảo khi anh giành 4 HCV cá nhân và đồng đội tại Cúp bắn súng quốc gia 2017, đang diễn ra tại Hà Nội.

Hoàng Xuân Vinh giành trọn 4 HCV ở Cúp bắn súng năm nay.


Tại Cúp bắn súng quốc gia năm nay, Hoàng Xuân Vinh có thể đoạt tối đa 4 HCV khi đăng ký tranh tài ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm và 10m súng ngắn hơi. Thực tế, cũng có không ít áp lực với nhà vô địch Olympic khi giờ đây anh trở thành đối thủ mà mọi xạ thủ Việt Nam đều muốn vượt qua. Không kể, thất bại ở một giải đấu quốc gia sẽ tạo nên nhiều áp lực với Hoàng Xuân Vinh.

Nhưng cuối cùng, tay súng Quân đội đã xuất sắc vượt qua áp lực tâm lý để thi đấu thành công tại giải. Nếu như tại ngày thi đấu đầu tiên của giải, Hoàng Xuân Vinh giành cả 2 HCV cá nhân và đồng đội nội dung 50m súng ngắn bắn chậm thì đến ngày thi đấu 8-4, anh cũng giành 2 HCV cá nhân và đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi. Nội dung 10m súng ngắn hơi cũng là nội dung thi đấu mà Xuân Vinh đã giành HCV ở Olympic 2016. Vì thế cuộc đấu của anh ở nội dung này tại Cúp bắn súng năm nay càng được chú ý.

Vậy mà Hoàng Xuân Vinh vẫn giữ được “cái đầu lạnh” để đứng đầu vòng loại với 580 điểm, qua đó góp vào thành tích giành HCV đồng đội cho đoàn Quân Đội.

Đến bài thi chung kết, Hoàng Xuân Vinh đạt tới 240 điểm để phá kỷ lục của chính anh cũng như của bắn súng Việt Nam là 236,6 điểm – được lập tại Cúp bắn súng thế giới 2017 diễn ra ở Ấn Độ cách đây hơn 1 tháng.

Nhờ thành tích của Xuân Vinh, đoàn Quân đội đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 13 HCV, 12 HCB, 5 HCĐ; nhì là Hải Dương: 5 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ. Đoàn Hà Nội giành thêm 1 HCV trong ngày 8-4 ở nội dung đồng đội 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ và đang xếp thứ ba với 4 HCV,3 HCB, 5 HCĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Xuân Vinh giành trọn 4 HCV ở Cúp quốc gia 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.