Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Thị Oanh chưa thể giành "vàng" trong ngày trở lại đường chạy

Nhật Hà| 24/04/2017 21:00

(HNMO) - Vận động viên chạy cự ly ngắn và trung bình ngắn nổi tiếng Nguyễn Thị Oanh của Hà Nội đã chính thức trở lại đường chạy tại Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017.

Nguyễn Thị Oanh (187) trên đường chạy 100m nữ.


Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, Nguyễn Thị Oanh đã quyết định chọn Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017 để trở lại, làm nóng quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 - năm 2017.

Với việc Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền không dự giải vì bận thi đấu quốc tế, Nguyễn Thị Oanh trở thành ứng cử viên số 1 trên đường chạy 400m nữ. Tuy nhiên, cô gặp phải “tai nạn nghề nghiệp” khi khựng lại sau lần bóp cò súng lệnh đầu tiên không thành của trọng tài. Tiếng súng lệnh ở lần bóp cò thứ hai vang lên vào lúc Nguyễn Thị Oanh vẫn chần chừ vì nghĩ rằng trọng tài sẽ tổ chức xuất phát lại.

Dù vậy, cuộc chạy vẫn diễn ra khiến cô xuất phát sau các vận động viên khác. Gặp bất lợi trong khâu xuất phát nên Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích ở vị trí thứ hai với thành tích 55 giây 6, xếp sau vận động viên Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình, 55 giây 1).

Đến cuộc thi 100m nữ, Nguyễn Thị Oanh cũng chỉ giành được tấm huy chương bạc khi chịu xếp sau Lê Thị Mộng Tuyền (TP Hồ Chí Minh). Dù vậy, cơ hội của Nguyễn Thị Oanh vẫn còn khi ở ngày thi đấu tiếp theo cô còn dự nội dung 200m nữ.

Đến cuối ngày 24-4, có 11 nội dung thi đấu đã kết thúc. Đoàn chủ nhà Hà Nội giành được 1 huy chương vàng ở nội dung 4x200m nữ - do công của các vận động viên Nguyễn Thị Kim Ngọc, Cấn Thị Thủy, Trần Mai Hạnh, Nguyễn Thị Hằng.

Trong khi đó, đoàn Quân Đội và Thanh Hóa cùng giành được 4 huy chương vàng.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 26-4.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Oanh chưa thể giành "vàng" trong ngày trở lại đường chạy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.