Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Việt Nam giành “vàng” ở Giải Grand Prix Châu Á

Hà Nhật| 25/04/2017 09:20

(HNMO) - Tối 24-4, tại giải thi đấu đầu tiên trong hệ thống giải điền kinh Grand Prix Châu Á diễn ra ở Trung Quốc, vận động viên Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo và VĐV Quách Thị Lan (Thanh Hóa) đã mang về 2 tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam.

Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo lần đầu giành huy chương vàng Grand Prix Châu Á.


Tại nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo đã giành ngôi vô địch với thành tích 6,58m. Đây là thành tích ấn tượng của Bùi Thị Thu Thảo trong thời điểm này bởi trước ngày dự giải, cô chỉ được dự báo đạt thành tích 6m55 do đang trong quá trình tập luyện hướng đến SEA Games 29 - năm 2017 tại Malaysia. Thành tích tốt nhất của Bùi Thị Thu Thảo là 6m65 (tại SEA Games 28 - năm 2015).

Còn trên đường chạy 400m nữ, dù chưa đạt phong độ tốt nhất song Quách Thị Lan vẫn giành được tấm huy chương vàng với thành tích 53 giây 15.

Ngoài ra, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành được 2 tấm huy chương bạc - do công của Quách Công Lịch (chạy 400m nam, 47 giây 21) và Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ, 1m80).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự Giải Grand Prix Châu Á 2017 với 7 vận động viên. Ngoài các vận động nói trên, đội tuyển còn có những vận động viên trẻ khác như Lê Tú Chinh, Khuất Phương Anh, Vũ Thị Ly.

Trong ngày 25-4, một nhóm khác của điền kinh Việt Nam, trong đó có đương kim vô địch SEA Games 28 Nguyễn Thị Huyền, sang Singapore để dự Giải Điền kinh Singapore mở rộng 2017. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam giành “vàng” ở Giải Grand Prix Châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.