Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quách Công Lịch giành HCV ở Grand Prix Châu Á 2017

Hà Nhật| 28/04/2017 13:49

(HNMO) - Tối 27-4, ở chặng 2 thuộc hệ thống Giải Điền kinh Grand Prix Châu Á 2017, diễn ra tại Trung Quốc, vận động viên người Thanh Hóa Quách Công Lịch đã giành huy chương vàng ở nội dung 400m nam.

Vận động viên Quách Công Lịch giành huy chương vàng ở nội dung 400m nam.


Ở chặng 1, diễn ra vào ngày 23-4, Quách Công Lịch đã giành huy chương bạc ở nội dung 400m nam với thành tích 47 giây 21. Đến chặng 2, thành tích của anh đã được cải thiện - 47 giây 13, giúp anh lên ngôi vô địch ở chặng này. Đây cũng là chức vô địch Grand Prix đầu tiên của vận động viên chạy 400m nam tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, sau khi giành huy chương vàng ở chặng 1, đến chặng này, Quách Thị Lan chỉ giành đươc tấm huy chương bạc ở nội dung 400m nữ với thành tích 53 giây 85. Ở chặng 1, thành tích của Quách Thị Lan là 53 giây 15.

Ngoài tấm huy chương vàng và huy chương bạc của anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành được 2 huy chương đồng tại chặng này. Vận động viên Lê Tú Chinh về thứ ba ở nội dung 100m nữ với thành tích 11 giây 67 (thành tích tốt nhất trước đó của cô là 11 giây 64 - tại Giải vô địch quốc gia 2016); Dương Việt Anh đoạt huy chương đồng nhảy cao nữ với thành tích 1m75.

Nguyễn Thị Huyền tái xuất ấn tượng ở Giải Điền kinh Singapore mở rộng 2017

Tại Giải Điền kinh Singapore mở rộng năm 2017, diễn ra vào ngày 27-4, nhà vô địch SEA Games 28 Nguyễn Thị Huyền đã gây ấn tượng mạnh sau khi giành huy chương vàng ở nội dung 400m rào nữ với thành tích 56 giây 66. Đây là thành tích tốt nhất của cô trong hơn 1 năm qua. 

Ngoài ra, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành 2 huy chương vàng ở giải này, do công của Nguyễn Văn Công (nhảy xa nam, 7m42), Trần Thị Yến Hoa (100m rào, 14 giây 12).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quách Công Lịch giành HCV ở Grand Prix Châu Á 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.