Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam giành huy chương cờ tiêu chuẩn nữ Châu Á năm 2017

Minh An| 21/05/2017 15:01

(HNMO) - Đội cờ vua Việt Nam đã giành chức vô địch cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch cá nhân Châu Á 2017, kết thúc vào tối 20-5 tại Trung Quốc.


Võ Thị Kim Phụng lần đầu vô địch Châu Á.


Sau 9 ván cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng đạt 7,5 điểm qua đó giành huy chương vàng. Trong 9 ván đấu, Kim Phụng chỉ bị cầm hòa 3 ván, còn lại đều giành thắng lợi.

Đây là tấm huy chương vàng nữ Châu Á đầu tiên của Kim Phụng ở hệ thi đấu đội tuyển quốc gia. Đồng thời đây cũng là chức vô địch Châu Á thứ hai nội dung cờ tiêu chuẩn của cờ vua Việt Nam. Kỳ thủ nổi tiếng Hoàng Thanh Trang là người Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch Châu Á nội dung cờ tiêu chuẩn, cách đây đã 17 năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, kỳ thủ gốc Huế Võ Thị Kim Phụng là kỳ thủ nữ Việt Nam thi đấu nổi bật nhất ở các giải quốc tế. Cách đây hơn 2 tháng, Kim Phụng đã giành tấm vé duy nhất của khu vực 3.3 (theo phân loại của Liên đoàn Cờ vua thế giới) để tham dự Giải Cờ vua nữ thế giới năm 2018.

Ngoài ra, tại nội dung này, Hoàng Thị Bảo Trâm đứng hạng 6 (6 điểm); Nguyễn Thị Mai Hưng xếp hạng 9 (6 điểm); Phạm Lê Thảo Nguyên xếp hạng 11 (5,5 điểm).

Trong nội dung cờ tiêu chuẩn nam, các kỳ thủ của Việt Nam không thành công. Nguyễn Ngọc Trường Sơn đạt 5,5 điểm và đứng hạng 14; Trần Tuấn Minh đạt 5 điểm và chỉ đứng vị trí 19...

Giải còn thi đấu tiếp nội dung cờ chớp và cờ nhanh từ ngày 21-5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành huy chương cờ tiêu chuẩn nữ Châu Á năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.