Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàng Xuân Vinh thi đấu không tốt tại Cúp Bắn súng thế giới 2017

Hà Nhật| 23/05/2017 14:22

(HNMO) - Cúp Bắn súng thế giới 2017 diễn ra tại Munich (Đức), kết thúc vào tối ngày 22-5, là giải đấu không thành công đối với bắn súng Việt Nam, trong đó có nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu không thành công tại Cúp thế giới ở Munich (Đức).


Cúp Bắn súng thế giới 2017 diễn ra từ ngày 17 đến 22-5, trong đó, đội tuyển Việt Nam góp mặt với những tay súng mạnh nhất. Được kỳ vọng hơn cả vẫn là xạ thủ nổi tiếng Hoàng Xuân Vinh - người giành 1 Huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi, 1 Huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Olympic 2016.

Tại giải năm nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn dự cả hai nội dung nói trên. Tuy nhiên, anh và người đồng đội Trần Quốc Cường đều thi đấu không tốt.

Ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 50/70 với 544 điểm, Trần Quốc Cường hạng 55 với 539 điểm. Còn tại nội dung 10m súng ngắn hơi, xạ thủ Trần Quốc Cường xếp hạng 25/112 với 577 điểm (người cuối cùng vào bài chung kết đạt 582 điểm), Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 46/112 với 573 điểm.

Thành tích nói trên khiến cả xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đều không lọt vào cuộc thi chung kết ở hai nội dung nói trên.

Với kết quả thi đấu này, nhiều khả năng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không giữ được thứ hạng hiện nay trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng thế giới trong tháng tới. Trên bảng xếp hạng tháng 5-2017, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn xếp thứ nhất ở nội dung 10m súng ngắn hơi, xếp thứ nhì ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Cũng tại Cúp thế giới ở Munich, tại vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh, xạ thủ Hà Minh Thành xếp hạng 17/60 với 578 điểm, Phan Xuân Chuyên xếp hạng 27/60 với 573 điểm và Phan Công Minh hạng 40/60 với 565 điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Xuân Vinh thi đấu không tốt tại Cúp Bắn súng thế giới 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.