Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Việt Nam giành 5 chuẩn tham dự Giải Điền kinh trẻ thế giới 2017

Nhật Hà| 24/05/2017 12:19

(HNMO) – Đội tuyển Điền kinh Việt Nam vừa kết thúc thi đấu tại Giải Điền kinh trẻ lứa tuổi U18 Châu Á 2017 ở Thái Lan với thành tích 1 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB), đồng thời đạt 5 chuẩn tham dự Giải Điền kinh trẻ thế giới 2017.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự Giải Điền kinh trẻ Châu Á năm 2017.


Đây là thành tích ấn tượng của điền kinh trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục. Trong số này, tấm huy chương bạc của vận động viên Lê Thị Hồng Hân gây chú ý hơn cả. Tại nội dung 400m rào nữ, cô gái 17 tuổi này đạt thành tích 60 giây 66, vượt ký lục trẻ Châu Á được thiết lập vào năm 2015 là 61 giây 27. Hiện tại, Lê Thị Hồng Hân đang nổi lên như một trong những vận động viên giàu tiềm năng nhất trên đường chạy 400m và 400m rào nữ của điền kinh Việt Nam.

Ngoài ra, vận động viên Cao Võ Ngọc Long cũng gây ấn tượng mạnh khi giành tấm HCV nội dung nhảy cao với thành tích 2m10, phá kỷ lục trẻ quốc gia được thiết lập vào năm 2013 (kỹ lục cũ là 2m08).

4 tấm HCB khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải thuộc về Nguyễn Trung Cường (2.000m chướng ngại vật nam), Ngô Thị Khánh Ny (HCB 2.000m chướng ngại vật nữ), Đoàn Thu Hằng - 3.000m nữ), Nguyễn Lan Anh (nhảy cao nữ).

Tuy nhiên, trong số các vận động viên Việt Nam giành huy chương tại giải, chỉ có 4 người giành chuẩn tham dự Giải Điền kinh trẻ thế giới năm 2017 đồng thời cũng là vòng loại Olympic trẻ 2018 gồm Cao Võ Ngọc Long, Lê Hồng Hân, Nguyễn Trung Cường, Ngô Thị Khánh Ny. Suất còn lại của đội tuyển thuộc về vận động viên Bùi Thị Trang (hạng tư nội dung 400m rào nữ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam giành 5 chuẩn tham dự Giải Điền kinh trẻ thế giới 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.