Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam có chiến thắng thứ hai tại Giải Cờ vua vô địch đồng đội nữ thế giới 2017

Nhật Hà| 22/06/2017 09:14

(HNMO) – Đội tuyển Cờ vua nữ Việt Nam đã giành chiến thắng thứ hai tại Giải Cờ vua vô địch đồng đội nữ thế giới 2017 đang diễn ra tại Nga, sau chiến thắng với tỉ số 2,5 – 1,5 trước Azerbaijan.

Kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm thi đấu ổn định tại giải.


Trận đấu của hai đội thuộc ván đấu thứ 5 của giải. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 1 (trước Ai Cập ngay ván đầu tiên) và thua 3 (lần lượt trước Nga, Trung Quốc, Ukraine). Những trận thua trên đều nằm trong dự đoán nhưng các kỳ thủ Việt Nam cũng để lại ấn tượng, trong đó có việc Hoàng Thị Bảo Trâm đánh bại kỳ thủ đương kim vô địch thế giới Tan Zhongyi (Trung Quốc).

Gặp một Azerbaijan cân tài cân sức hơn, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2,5-1,5 ( chiến thắng thứ hai tại giải năm nay). Trong số 4 kỳ thủ Việt Nam dự trận đấu với Azerbaijan, kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng giành chiến thắng; Võ Thị Kim Phụng giành kết quả hòa trong khi kỳ thủ Lương Phương Hạnh bại trận.

Tối 22-6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Georgia ở ván thứ 6. Theo điều lệ, 10 đội dự giải sẽ thi đấu 9 ván để xác định ngôi thứ. Đội tuyển nữ Việt Nam được dự giải theo diện đặc cách nhờ xếp thứ 7 tại Olympiad Cờ vua nữ thế giới năm 2016.

Tại giải năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự với 5 kỳ thủ là Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng, Lương Phương Hạnh. Toàn bộ kinh phí cho chuyến thi đấu này đều từ nguồn xã hội hóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có chiến thắng thứ hai tại Giải Cờ vua vô địch đồng đội nữ thế giới 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.