Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng tại Giải Điền kinh vô địch Châu Á

Nhật Hà| 09/07/2017 10:17

(HNMO) – Vận động viên Nguyễn Thị Huyền đã giành tấm huy chương vàng thứ hai cho Điền kinh Việt Nam tại Giải Điền kinh vô địch Châu Á 2017, đang diễn ra tại Ấn Độ.

Nguyễn Thị Huyền (hàng ngồi, thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên đội tuyển Điền kinh Việt Nam tại giải.


Sau khi về nhất tại vòng loại nội dung 400m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Huyền được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất tại cuộc thi chung kết – diễn ra tối 8-7. Cô gái người Nam Định vẫn tiếp tục giữ vững phong độ khi đạt thành tích 56 giây 14 để về nhất, trong khi vận động viên người Ấn Độ R.Anu về nhì với thành tích 57 giây 22.

Giành huy chương đồng ở nội dung này là vận động viên người Nhật Bản S.Aoki với thành tích 58 giây 18.

Đáng chú ý, thành tích của Nguyễn Thị Huyền tại giải năm nay cũng vượt kỷ lục SEA Games do chính cô thiết lập vào hai năm trước, tại Singapore. Năm đó, Nguyễn Thị Huyền có thành tích 56 giây 15 đồng thời giành chuẩn A tham dự Olympic 2016. Thành tích này của cô cũng phá luôn kỷ lục quốc gia ở cự ly 400m rào nữ.

Sau hơn 1 năm thi đấu mờ nhạt, Nguyễn Thị Huyền đang trở lại ấn tượng. Rõ ràng, thành tích của cô tại giải năm nay càng củng cố hy vọng giành huy chương vàng ở nội dung 400m rào nữ tại SEA Games 29.

Đến lúc này, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải Điền kinh vô địch Châu Á 2017. Người giành huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam là Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ). Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại sân chơi châu lục của Điền kinh Việt Nam.

Hôm nay, 9-7, đội tuyển Điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu nội dung cuối tại giải là 4x400m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng tại Giải Điền kinh vô địch Châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.