Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn: Các danh hiệu vẫn đang bỏ ngỏ

Nhật Hà| 18/07/2017 15:56

(HNMO) - Các danh hiệu cá nhân của Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” vẫn đang bỏ ngỏ sau chặng 4, diễn ra vào ngày 18-7.

Chặng 4, từ TP Hà Tĩnh đi TP Đồng Hới (Quảng Bình), dài 150km, diễn ra trong điều kiện thời tiết lý tưởng (trời mát, thuận gió), giúp các cua rơ thi đấu với tâm lý hứng khởi.

Các tay đua tranh tài ở chặng 4 trong sự cổ vũ của nhiều người dân.


Gần đích đến, đoàn đã hợp thành một nhóm rất đông với khoảng cách sít sao. Với cú nước rút hoàn hảo, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã cán đích đầu tiên với 3 giờ 39 phút 26 giây, đạt vận tốc trung bình 41,014km/giờ. Hai cua rơ về sau lần lượt là Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh-VUS).

Về đích trong tốp đầu, tay đua Nguyễn Cường Khang (Trẻ TP Hồ Chí Minh) vẫn giữ Áo vàng với tổng thời gian 12 giờ 0 phút 39 giây; Nguyễn Tấn Hoài xếp ngay sau với 5 giây nhiều hơn. Ở bảng xếp hạng Áo xanh dành cho tay đua có nhiều điểm nước rút nhất, dù Lê Nguyệt Minh (VUS) dẫn đầu với 68 điểm nhưng Nguyễn Tấn Hoài vẫn có cơ hội soán ngôi đầu do chỉ kém 2 điểm. Đội Bảo vệ Thực vật An Giang vẫn vững vàng ở ngôi nhất đồng đội với tổng thời gian 36 giờ 03 phút 38 giây.

Trao đổi với giới truyền thông sau khi về nhất chặng 4, Nguyễn Tấn Hoài cho biết: “Tôi rất hài lòng bởi kết quả này giúp tôi cải thiện thành tích cá nhân trên bảng tổng sắp. Tôi quyết tâm giành thành tích tốt nhất ở Cuộc đua”.

Kết thúc chặng 4, Ban Tổ chức đã trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa, 20 suất quà, 4 tấn gạo, 25 suất học bổng cho các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên của tỉnh Quảng Bình.

Ngày 19-7, đoàn đua thi đấu chặng quyết định từ TP Đồng Hới đi Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) với tổng chiều dài 126km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn: Các danh hiệu vẫn đang bỏ ngỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.