Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp, Mỹ đăng cai Olympic 2024 và 2028

Thương Nguyệt| 01/08/2017 14:55

(HNMO) - Paris (Pháp) và Los Angeles (Mỹ) sẽ là hai thành phố chủ nhà của Olympic mùa hè 2024 và 2028.

Paris vinh dự trở thành chủ nhà Olympic 2024. Ảnh: Internet


Sau khi đạt được các thỏa thuận quan trọng với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Los Angeles (LA) sẽ đứng ra đăng cai tổ chức Olympic mùa hè 2028. “Lần đầu tiên sau 44 năm, LA đứng trước cơ hội vàng tổ chức cả Olympic và Paralympic”, Chủ tịch Hội đồng thành phố Herb Wesson khẳng định trong một thông báo chính thức hôm 31-7 (giờ địa phương). Đây cũng là lần thứ ba thành phố “Thiên thần” trở thành chủ nhà của Olympic kể từ lần đăng cai đầu tiên vào năm 1932.

Trên trang chủ của IOC, Chủ tịch Thomas Bach đánh giá cao LA với nhận định thành phố là ứng viên “xuất sắc” cho Olympic 2028.

"IOC hoan nghênh quyết định của Ủy ban Ứng cử Olympic và Paralympic Los Angeles. Chúng tôi sẽ công bố hợp đồng với thành phố chủ nhà 2028 trong thời gian tới”, ông Bach nói.

Tương tự như LA, Paris sau nhiều tháng làm việc đã được xác định là chủ nhà của Olympic 2024. Trước đó, “Kinh đô ánh sáng” từng thất bại trong cuộc chạy đua đăng cai các kỳ Olympic 1992, 2008 và 2012.

Dự kiến, hai thành phố chủ nhà LA và Paris sẽ ra mắt tại Hội nghị thứ 130 của IOC ở Peru vào ngày 13-9 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp, Mỹ đăng cai Olympic 2024 và 2028

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.