Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng Hòa, Thanh Oai rộn rã thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới

Nhật Hà - Thúy Quỳnh| 20/08/2017 16:09

(HNMO) - Trong ngày 20-8, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 – Vì hòa bình năm 2017 đã được tổ chức, thu hút gần 500 vận động viên.

Tại sân vận động Thanh Oai, UBND huyện Thanh Oai tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì Hòa bình năm 2017. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy cấp thành phố; đồng chí Lê Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đã tới dự.

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình giữ vị trí quan trọng trong hoạt động thể thao của huyện Thanh Oai, là sự kiện điển hình về công tác xã hội hóa thể dục, thể thao, có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện Thanh Oai nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung. Tham dự vòng chung kết năm nay có 178 VĐV thuộc 29 đơn vị. Đây là những VĐV xuất sắc được lựa chọn từ hàng nghìn VĐV của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Sau lễ khai mạc, các cuộc tranh tài đã diễn ra sôi nổi, kịch tính và an toàn.

* Sáng cùng ngày, tại lễ khai mạc chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 huyện Ứng Hòa, các đồng chí Lê Hoàng Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy cấp thành phố; Nguyễn Văn Xuyên - Bí thư Huyện ủy; Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lê Hồng Hà - Chủ tịch UBND huyện, Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Huyện ủy đã tham dự, động viên các vận động viên. Cuộc chạy được tổ chức bài bản, an toàn, trang trọng.

Thi chung kết khối THCS nữ ở huyện Ứng Hòa.


Đến nay, toàn huyện đã có 60 đơn vị tổ chức giải chạy cấp cơ sở, trong đó có 30 trường Trung học cơ sở, 1 trường Trung học phổ thông, 29 xã và thị trấn với 9.454 người tham dự. Các đơn vị đã bảo đảm đúng kế hoạch tổ chức giải, cả về số lượng người tham dự lẫn chất lượng các cuộc chạy. Nhiều đơn vị đã tổ chức tốt và vượt chỉ tiêu về số vận động viên tham dự, trong đó có trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, xã Kim Đường và Minh Đức”.

Tại cuộc chạy chung kết, trên 280 vận động viên từ 63 đơn vị đã tham dự ở 6 nội dung thi đấu. Tại từng nội dung cá nhân khối Trung học cơ sở và khối xã, thị trấn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, riêng khối Trung học phổ thông trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa, Thanh Oai rộn rã thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.