Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Việt Nam “gặt” thêm 3 HCV

Nhật Hà| 23/08/2017 21:45

(HNMO) - Tối 23-8, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành thêm 3 Huy chương vàng tại SEA Games 29 để khép lại một ngày thi đấu khá thành công của mình khi giành tổng cộng 4 Huy chương vàng.


Tâm điểm của đội tuyển vẫn là chân chạy 20 tuổi Lê Tú Chinh. Cô gái này thi đấu ở nội dung 200m nữ với nhiều kỳ vọng sẽ nối bước được đàn chị Vũ Thị Hương. Sau màn thể hiện thuyết phục ở nội dung 100m nữ vào tối 22-8, Lê Tú Chinh được dự báo sẽ giành Huy chương vàng ở nội dung 200m nữ.

Mọi chuyện đã diễn ra như dự đoán khi Lê Tú Chinh chiếm ưu thế ngay từ những mét đầu tiên và về đích với khoảng cách khá lớn so với các đối thủ. Thành tích của cô là 23 giây 32, cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cô. Như thế, Tú Chinh đã giành trọn 2 Huy chương vàng ở 2 nội dung thi đấu đáng chú ý nhất là 100m và 200m. Lần gần đây nhất có vận động viên Việt Nam lập được thành tích tương tự là ở SEA Games năm 2013 với sự chói sáng của Vũ Thị Hương.

Vận động viên Lê Tú Chinh về đích nội dung 200m nữ


Ngoài tấm Huy chương vàng của Lê Tú Chinh ở nội dung 200m nữ, điền kinh Việt Nam còn cho thấy ưu thế ở đường chạy 800m nam, nữ.

Tại chung kết 800m nam, vận động viên Dương Văn Thái dù gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ M.Vilog (Philippines) song vẫn giành Huy chương vàng với thành tích 1 phút 48 giây 97.

Còn trên đường chạy chung kết 800m nữ, cả Vũ Thị Ly và Khuất Phương Anh đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Vũ Thị Ly về nhất với 2 phút 07 giây 12, đoạt HCV. Trong khi đó, vận động viên trẻ của Hà Nội Khuất Phương Anh đoạt Huy chương bạc với 2 phút 09 giây 5. Hơn môt năm gần đây, Khuất Phương Anh là vận động viên tiến bộ nhất trên đường chạy 800m nữ của điền kinh Việt Nam. Việc cô giành Huy chương bạc ngay trong lần đầu dự SEA Games cho thấy tiềm năng to lớn của cô gái này.

Đến lúc này, cùng với tấm Huy chương vàng của Nguyễn Thị Huyền (400m rào nữ), Vũ Thị Mến (nhảy 3 bước nữ), đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 5 Huy chương vàng tại SEA Games 29. Tấm Huy chương vàng của Lê Tú Chinh ở đường chạy 200m cũng là tấm Huy chương vàng thứ 28 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Hết ngày thi đấu 23-8, Đoàn Việt Nam đã giành 28 Huy chương vàng, 19 Huy chương bạc, 20 Huy chương đồng, xếp thứ nhì toàn đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam “gặt” thêm 3 HCV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.