Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng 2017 thu hút nhiều tuyển thủ quốc gia

Nhật Hà| 21/09/2017 15:46

(HNMO) – Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng – Saigon Special lần thứ V năm 2017 tiếp tục gây chú ý khi thu hút nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia tham dự.

Lễ ra mắt giải đấu vào ngày 21-9. Ảnh: Minh Hoàng


Ngày 21-9, tại lễ công bố về giải đấu bóng đá phong trào nổi tiếng nhất Hà Nội cũng như các tỉnh thành phía Bắc này ở Hà Nội, đại diện Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (Vietfoodball) cho hay, giải năm nay có sự tham dự của 12 câu lạc bộ bóng đá phong trào mạnh nhất khu vực phía Bắc: FC Văn Minh (Nghệ An), FC Moon (Thanh Hóa), FC Top Group, FC Thành Đồng, FC Tin Lớn và anh em… Các đội thi đấu theo thể thức sân 7 người, thi đấu vòng tròn tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Giải thưởng cho đội vô địch là 70 triệu đồng.

Giải đấu năm nay tiếp tục thu hút nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ như Lê Phước Tứ, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Duy (FC Dương Nội); Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 Phạm Thành Lương, Sầm Ngọc Đức (FC EOC); Mai Tiến Thành, Lê Văn Thắng, Quốc Phương (FC Moon); Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh (FC Văn Minh); Nghiêm Xuân Tú (FC Cường Quốc)… Trong số này, Nghiêm Xuân Tú từng có thời gian thi đấu cho FC Cường Quốc trước khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 1-10 đến 10-12-2017 tại sân vận động Học viện An ninh (Hà Đông, Hà Nội) vào các chiều chủ nhật hàng tuần.

Trong 4 mùa giải qua, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng (còn gọi là HPL) đã gây tiếng vang trong làng bóng đá phong trào Việt Nam. Ở mùa giải năm ngoái, mỗi vòng đấu của Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng –Saigon Special luôn thu hút từ 7.000 đến 8.000 khán giả, thậm chí có trận đấu còn bị quá tải khán giả. Đây cũng là giải bóng đá phong trào đầu tiên ở Việt Nam bán được bản quyền truyền hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng 2017 thu hút nhiều tuyển thủ quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.